Biến tư gia thành điểm 'đập đá'

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang- Đội trưởng Đội Cảnh sát Ma túy (CSMT) CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, trong tháng 9, 10-2018, Đội tập trung triệt xóa các điểm mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn đặc biệt là tại một số các quán bar, vũ trường nên tình hình ma túy trên địa bàn Q. Hải Châu lắng xuống.

Trần Đình Hoài và Lê Công Thành

Quá trình theo dõi, khoảng 21 giờ 30 ngày 15-11, tại trước nhà số K16/38-Ngô Gia Tự (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Đội CSMT CAQ Hải Châu bắt quả tang Lê Công Thành (1998, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng CA thu giữ trong túi quần của Thành có 1 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng, 1 hộp kim loại nhỏ có 8 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng. Đấu tranh nhanh, Thành khai nhận số tinh thể nói trên là ma túy đá và heroin do Thành “nhặt” được ở hàng rào nhà số K16/38-Ngô Gia Tự.

Đấu tranh với Thành, đến 22 giờ cùng ngày, Đội CSMT CAQ Hải Châu nhận được tin báo của quần chúng về việc có một số đối tượng đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà số K16/38-Ngô Gia Tự nên nhanh chóng phối hợp CAP Thạch Thang kiểm tra hành chính căn nhà trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng CA phát hiện các đối tượng gồm: Trần Đình Hoài (1995, trú K16/38-Ngô Gia Tự), Lê Trường Hận (1989, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Trần Ngọc Phước (1992, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu), Nguyễn Hòa Anh Khoa (1983, trú P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 1 gói ni-lông chứa tinh thể rắn màu trắng. Qua đấu tranh, đối tượng Hoài khai nhận số ma túy trên là của mình, cất giấu để bán cho người khác.

Khi được đưa về cơ quan CA làm việc, Hoài khai nhận, khoảng 20 giờ cùng ngày, Hoài nhờ một người bạn quen ngoài xã hội mua một gói ma túy với giá 1,5 triệu đồng. Khi có ma túy, Hoài phân chia rồi bán lại cho một người tên Ngọc (quen biết ngoài xã hội) một gói giá 300.000 đồng, bán cho Bình (quen biết ngoài xã hội) một gói giá 200.000 đồng, bán cho Vũ một gói 500.000 đồng nhưng chưa trả tiền. Số ma túy còn lại, Hoài cất giữ để bán cho người khác. Riêng Lê Trường Hận, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Hà Anh Khoa không biết hành vi phạm pháp của Hoài.

Cũng tại thời điểm Đội CSMT CAQ Hải Châu và CAP Thạch Thang kiểm tra hành chính nhà Hoài, một tổ công tác khác được phân công nắm thông tin bên ngoài và tạm giữ 3 đối tượng lai vãng gần nhà Hoài, gồm: Nguyễn Thị Thùy Hương (1977), Trần Đình Hận (1992, cùng trú đường Ngô Gia Tự, Đà Nẵng) và Bùi Thành Công (1989, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) có biểu hiện nghi vấn. Qua test cả 3 đối tượng trên đều dương tính với ma túy. Riêng Nguyễn Thị Thùy Hương đang trong quá trình điều trị methadone. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198614_.aspx