Biến thể Omicron lan nhanh ở châu Âu, Đông Nam Á hối thúc dân tiêm tăng cường

Biến thể Omicron của virus SARS-CoV2 đang lây lan nhanh ở châu Âu, đồng thời xuất hiện lần đầu ở một loạt quốc gia Đông Nam Á.

Reuters ngày 18/12 đưa tin số ca nhiễm biến thể Omicron của virus gây Covid-19 tại Anh đã tăng lên gần 25.000 ca. Trong số này, có ít nhất 7 ca tử vong.

Số liệu này được cập nhật đến 18 giờ ngày 17/12 (giờ Anh), cao hơn 10.000 ca so với 24 giờ trước đó, theo Cơ quan An ninh Y tế Anh. Số ca nhập viện vì nhiễm biến thể này cũng tăng từ 65 lên thành 85.

 Hành khách ngồi đợi tại một ga đường sắt ở Thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP

Hành khách ngồi đợi tại một ga đường sắt ở Thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP

Tại thủ đô London, số ca nhiễm Covid-19 trong 7 ngày qua là hơn 65.000 ca, trong đó có 26.418 ca trong 24 giờ qua, mức cao nhất từ khi đại dịch bắt đầu. Thị trưởng Sadiq Khan đã tuyên bố đợt bùng phát này là sự cố lớn nhằm triển khai nguồn lực giúp các bệnh viện ứng phó tốt hơn.

Sự cố lớn được định nghĩa là sự kiện có hậu quả nghiêm trọng, cần thi hành các biện pháp đặc biệt. Việc ban bố tình trạng này giúp các cơ quan chức năng hỗ trợ nhau nhằm giảm sự gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ.

Trong tuyên bố ngày 18/12, ông Khan khẳng định rằng sự gia tăng số ca nhiễm Omicron tại thủ đô là điều cực kỳ đáng lo ngại. Theo ông Khan, tỷ lệ nhập viện và thiếu hụt nhân viên y tế đang gia tăng, do đó việc ban bố sự cố lớn cho thấy sự nghiêm trọng của đợt bùng phát. Thủ tướng Boris Johnson dự kiến chủ trì cuộc họp khẩn trong cuối tuần này với quan chức lãnh đạo tại Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland về tình hình.

Truyền thông Anh đưa tin chính quyền có thể ban hành loạt biện pháp nghiêm ngặt mới nhằm khống chế dịch Covid-19 trong giai đoạn cuối năm.

Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Hà Lan đã ra quyết định tiếp tục phong tỏa cả nước trong vòng 4 tuần ngay từ ngày 19/12 nhằm ngăn chặn nguy cơ làn sóng dịch mới do biến thể Omicron gây ra.

Quyết định phong tỏa mới được Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte thông báo chiều 18/12 trong bối cảnh Hà Lan vẫn đang vật lộn với làn sóng dịch Covid-19 do biến thể Delta gây ra, đồng thời số ca nhiễm biến thể Omicron bắt đầu gia tăng nhanh chóng khiến các chuyên gia y tế nhận định nước này lại chuẩn bị phải đối mặt với một làn sóng khác do biến thể Omicron gây ra.

Các biện pháp quyết liệt này được đưa ra vào thời điểm Hà Lan hiện vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm trung bình là trên 15.000 ca/ngày, cao hơn cả đỉnh dịch của những làn sóng trước. Đặc biệt, số ca nhiễm biến thể Omicron tại Hà Lan đang tăng rất nhanh và dự kiến từ nay đến cuối năm 2021, biến thể Omicron sẽ chiếm thế chủ đạo so với biến thể Delta tại Hà Lan.

Cũng trong ngày 18/12, Viện Y tế quốc gia (ISS) Italia tuyên bố biến thể Omicron đang lây lan nhanh chóng ở nước này, với các ca bệnh mới được xác định ở cả miền Bắc và miền Nam.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch ISS Silvio Brusaferro nhấn mạnh sự lây lan của Omicron "được dự báo rộng rãi, phù hợp với những gì đã diễn ra ở các quốc gia khác và Italy có thể sẽ thấy sự gia tăng các ca nhiễm mới trong những ngày tới". Báo cáo của ISS cho biết mạng lưới các phòng thí nghiệm khu vực của họ cho đến nay đã xác định được 84 ca mới nhiễm biến thể Omicron, với 33 ca tại vùng miền Bắc Lombardy, gần Milan và 20 ca khác ở vùng miền Nam Campania, trung tâm là Naples.

Các du khách ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) mặc đồ bảo hộ phòng dịch. Ảnh: AFP

Tại Đông Nam Á, tính đến ngày 18/12, Malaysia đã xác nhận 13 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, tất cả đều là người nhập cảnh, trong đó tính riêng ngày 18/12 đã là 11 ca nhiễm, theo Channel News Asia.

Giới chức Malaysia cũng đã cấm tổ chức các chương trình đón năm mới 2022 với quy mô lớn. Các hoạt động có quy mô nhỏ hoặc các buổi tiệc gia đình, riêng tư vẫn được phép diễn ra nhưng những người liên quan phải tự xét nghiệm Covid-19 trước khi tham gia. Đồng thời, Bộ Y tế Malaysia cũng hối thúc người dân đi tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19.

Trước đó vào ngày 16/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi người dân hạn chế đi du lịch nước ngoài sau khi ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ở quốc gia Đông Nam Á này.

Ông cũng yêu cầu các quan chức nhà nước không đi du lịch các nước khác, ít nhất là cho đến khi tình hình lắng xuống. Ông yêu cầu người dân nhanh chóng tiêm vaccine kết hợp với các biện pháp phòng dịch khác.

Thái Lan hồi đầu tháng cũng ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên xuất hiện tại nước này, sau khi một số quốc gia láng giềng xác định các ca nhiễm đầu tiên liên quan đến biến thể mới.

Hoa Ngân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bien-the-omicron-lay-lan-nhanh-o-chau-au-dong-nam-a-hoi-thuc-dan-di-tiem-tang-cuong-444092.html