Biến thể Omicron gia tăng quan ngại

Lo ngại gia tăng trên khắp thế giới về nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 trong dịp đầu năm mới 2022. Trong nỗ lực ứng phó, các nước siết chặt quy định hạn chế, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, cấp phép và sử dụng các loại vaccine, thuốc điều trị nhằm chặn đà lây lan chóng mặt của biến thể Omicron.

Nhiều nước siết chặt quy định nhập cảnh đề đề phòng biến thể Omicron. Ảnh: GETTY IMAGES

Nhiều nước siết chặt quy định nhập cảnh đề đề phòng biến thể Omicron. Ảnh: GETTY IMAGES

Nguy cơ ở mức “rất cao”

Trong cảnh báo mới nhất, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục nhấn mạnh nguy cơ cao từ sự lây lan nhanh chóng của “biến thể đáng lo ngại” Omicron. Thông báo cập nhật tình hình dịch tễ học của WHO nêu rõ: Những nguy cơ tổng thể liên quan biến thể Omicron vẫn còn rất cao. Đã có những bằng chứng rõ ràng cho thấy Omicron vượt trội Delta về sự lây nhiễm, với tốc độ chóng mặt, hơn gấp đôi chỉ trong 2 đến 3 ngày, khiến số ca bệnh tăng mạnh tại một số quốc gia. Quan chức cấp cao của WHO phụ trách khu vực châu Âu Catherine Smallwood dự báo, biến thể Omicron lây lan nhanh sẽ tiếp tục nâng số lượng ca bệnh phải nhập viện, nhất là với người chưa được tiêm chủng, đồng thời có thể gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác.

Số ca mắc Covid-19 trên thế giới vẫn tăng mỗi ngày, lập “kỷ lục” mới tại nhiều nước. Hà Lan và Thụy Sĩ là những nước mới nhất xác nhận Omicron đã trở thành “biến thể chiếm ưu thế”. Australia có tỷ lệ ca mắc thống kê theo ngày ở mức cao nhất từ trước tới nay, trong đó tại hai bang đông dân nhất số ca mắc tăng vọt trong ngày 29/12, thậm chí tăng gần gấp đôi so ngày trước đó. Số ca mắc trong một ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu vượt mốc 30.000 người. Cyprus, Bồ Đào Nha cũng thông báo ghi nhận tỷ lệ ca bệnh theo ngày cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI), số ca nhiễm biến thể Omicron tại Đức tăng 45% chỉ trong một ngày...

Nhiều quy định mới và biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn được các nước liên tiếp công bố. Phần Lan thông báo ngừng cho phép nhập cảnh đối với người nước ngoài chưa được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Đức siết chặt hạn chế với cả những người đã được tiêm phòng và phục hồi sau khi mắc Covid-19, theo đó chỉ cho phép các cuộc tụ họp giới hạn mức tối đa 10 người tham gia.

Giới chức châu Á khuyến cáo hạn chế đi lại dịp năm mới. Ảnh: AFP

Đẩy nhanh sử dụng vaccine, thuốc điều trị mới

Với dự báo có thêm hàng trăm nghìn ca bệnh do biến thể Omicron lan rộng, Mỹ đang nỗ lực mở rộng danh sách cấp phép thuốc điều trị. Tuần trước, các loại thuốc Paxlovid của Pfizer, cùng Molnupiravir của Merck và Ridgeback Biotherapeutics đã được Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Mỹ cấp phép. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ có 65.000 liều thuốc của Pfizer đưa vào sử dụng đến cuối tháng này, 200.000 liều tiếp theo sẽ có trong tháng 1/2022. Những loại thuốc điều trị mới được đánh giá có thể thay đổi cục diện, do có thể giúp giảm nguy cơ nhập viện và tử vong.

Ấn Độ cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc điều trị Molnupiravir dạng viên của hãng dược Merck, cùng 2 loại vaccine Covovax và Corbevax của Viện Serum và hãng Biological E. Quyết định được đưa ra theo khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia quản lý dược phẩm Ấn Độ.

Italia cũng thông báo kế hoạch trong hai tháng đầu năm 2022 sẽ bắt đầu sử dụng vaccine mới do Công ty Novavax của Mỹ sản xuất và được Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu phê chuẩn sử dụng. Việc đưa Novavax vào chiến dịch tiêm chủng được kỳ vọng giúp tăng khả năng ứng phó của Italy với Covid-19. Indonesia đặt mục tiêu tự sản xuất thuốc thử SGTF nhằm phát hiện biến thể Omicron và đang thử nghiệm bộ dụng cụ xét nghiệm SGTF tại các điểm nhập cảnh.

Trong khi đó, nhiều nước đẩy nhanh kế hoạch tiêm vaccine mũi tăng cường. Trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 5 gia tăng mạnh, Chính phủ Canada khẳng định bảo đảm đủ lượng vaccine cho tất cả người dân đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường, đồng thời kêu gọi những người đủ điều kiện đi tiêm mũi thứ ba càng sớm càng tốt. Israel quyết định đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi phòng tăng cường, nhằm ứng phó làn sóng lây nhiễm thứ 5 do biến thể Omicron.

VŨ HÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/baothoinay-quocte/bien-the-omicron-gia-tang-quan-ngai-680414/