Biến tấu không gian ấm áp đón gió mùa

Để đón những ngày gió mùa và chuẩn bị sớm cho năm mới, chuyên gia của công ty hàng đầu thế giới về sơn và chất phủ AkzoNobel đã gợi ý một số nguyên tắc biến tấu không gian của mình, như: Phối màu ton-sur-ton; sử dụng các họa tiết màu ấm; sử dụng đèn trang trí; tạo điểm nhấn với những đồ nội thất bắt mắt…

Theo chuyên gia, trong thiết kế nội thất, để đạt được hiệu ứng như mong muốn, các màu sắc phải được phối hợp với nhau theo nguyên tắc và tỷ lệ nhất định. Đơn giản nhất trong số này vẫn là sử dụng cách phối màu đơn sắc, tức là chỉ chọn một màu duy nhất trong bánh xe màu sắc rồi kết hợp với những tone màu đậm nhạt của nó. Ấn tượng hơn một chút thì có thể lựa chọn những màu sắc tương đồng, nằm gần nhau trong bánh xe để kết hợp. Ngoài ra, theo gợi ý của các chuyên gia, dựa vào bánh xe màu sắc, các gia chủ cũng có thể chọn các cách phối màu theo phong cách tương phản, tương tự, đối xứng – bổ sung, chữ nhật, vuông…

Gam màu đậm và ấm áp đem lại nguồn năng lượng tích cực và sự ấm cúng cho ngôi nhà

Gam màu đậm và ấm áp đem lại nguồn năng lượng tích cực và sự ấm cúng cho ngôi nhà

Vào thời điểm cuối năm, việc sơn sửa nhà cửa với những gam màu đậm và ấm áp thường giúp đem lại nguồn năng lượng tích cực và sự ấm cúng cho ngôi nhà bạn. Tuy nhiên, để lớp sơn tường được bóng đẹp, bền màu thì việc lựa chọn một dòng sơn phù hợp là vô cùng quan trọng.

Sử dụng đèn trang trí cũng được chuyên gia khuyến cáo. Dù ngôi nhà của bạn đang được trang trí đơn giản hay cầu kỳ, chỉ cần decor thêm những dải đèn led mà mình yêu thích, không gian sẽ lập tức trở nên lung linh và ấm cúng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đèn với đủ hình dáng, kích thước và được thiết kế đa dạng như hình cây, hình ngôi sao, bông hoa… có thể ứng dụng đa dạng vào trang trí nội thất. Không chỉ sân vườn, phòng khách mà nhà bếp, phòng ngủ… cũng có nhiều loại đèn trang trí phù hợp. Và còn gì tuyệt vời hơn khi bữa tiệc cuối năm, cả gia đình được quay quần bên nhau giữa ánh sáng lung linh như lạc vào một câu chuyện cổ tích.

Theo thời gian, mọi ngôi nhà đều trở nên cũ kỹ, để tạo điểm nhấn với những đồ nội thất bắt mắt, chuyên gia cũng cho rằng, chúng ta đơn giản chỉ cần bắt tay từ những chi tiết nhỏ nhất như rèm cửa, tủ giầy, lọ hoa… Chỉ cần sử dụng các vật trang trí có màu nóng và nổi bật, bạn có thể dễ dàng tạo ra một không gian cực “chill”.

Dẫn đầu bảng màu nóng vẫn luôn là màu đỏ, tượng trưng cho lửa và nguồn năng lượng dồi dào. Đây cũng là một gam màu không thể thiếu trong không gian lễ hội sống động cuối năm. Vậy nhưng màu đỏ cũng cần được sử dụng một cách tinh tế, khéo léo qua những chi tiết điểm nhấn như: bộ ghế sofa, tấm thảm, lọ hoa… để mang đến một không gian nội thất hài hòa và mang đậm phong cách của gia chủ.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bien-tau-khong-gian-am-ap-don-gio-mua-127691.html