'Biến rác thải thành tiền' ở Vàng Danh

Rác thải có thể tái chế, như túi nilon, lon bia, vỏ chai... được hội viên phụ nữ phân loại ngay tại gia đình, cuối tuần tập hợp lại đem đi bán. Số tiền thu về dùng hỗ trợ cho hội viên khó khăn, người nghèo trên địa bàn. Đây là mô hình 'Biến rác thành tiền' của Hội LHPN phường Vàng Danh (TP Uông Bí).

Hội viên Chi hội Phụ nữ Khu 5A (phường Vàng Danh, TP Uông Bí) phân loại rác thải...

Hội viên Chi hội Phụ nữ Khu 5A (phường Vàng Danh, TP Uông Bí) phân loại rác thải...

Khu 5A, phường Vàng Danh có 225 hộ dân/756 nhân khẩu; trong đó có 176 hội viên phụ nữ, sinh hoạt ở 4 tổ. Mô hình “Biến rác thành tiền” được Chi hội Phụ nữ khu 5A triển khai từ năm 2017. Bà Hoàng Thị Vinh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu 5A, cho biết: Từ khi mô hình này được triển khai, tất cả hội viên đều ủng hộ. Chị em ý thức phân loại rác ngay tại nhà, cuối tuần đem rác tập trung theo tổ để phân loại, bán cho đơn vị thu mua.

Theo bà Vinh, trước đây khu 5A ngập tràn trong rác, lon bia, giấy, túi nilon vứt bừa bãi bên lề đường, ngõ xóm, con suối. Hằng tháng, khu huy động toàn thể nhân dân dọn dẹp, thu gom xử lý, nhưng chỉ một thời gian đâu lại vào đó. Nguyên nhân do địa bàn rộng, các điểm tập kết rác nằm ở xa, người dân thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Triển khai mô hình “Biến rác thành tiền” do Chi hội Phụ nữ khu đảm nhận, chị em đã tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình thực hiện phân loại rác. Bà Phạm Thị Mai, hội viên Chi hội Phụ nữ khu 5A, cho hay: "Rác thải được chúng tôi phân loại cẩn thận, tách riêng sắt, đồng, nhôm, giấy, nhựa..., mỗi loại có giá trị khác nhau. Túi nilon còn sử dụng được, chúng tôi gói cẩn thận tặng miễn phí cho chị em bán hàng. Năm 2018, Chi hội thu được khoảng 10 triệu đồng từ tiền bán phế liệu".

Phường Vàng Danh hiện có 12 thôn, khu với khoảng 14.000 nhân khẩu. Toàn phường có 1.881 hội viên phụ nữ hoạt động ở 12 chi hội với 70 tổ dân cư. Thời gian qua, Hội LHPN phường đã triển khai chương trình “3 sạch”, trọng tâm là mô hình “Biến rác thành tiền”, mang lại hiệu ứng tích cực, lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng.

...đem rác được phân loại tập kết về Nhà văn hóa khu.

Bà Phạm Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Vàng Danh, cho biết: Mô hình “Biến rác thành tiền” được Hội triển khai từ đầu năm 2017. Lúc mới triển khai rất khó khăn, do chị em chưa có thói quen phân loại rác. Hội tổ chức họp bàn và phân công các đồng chí trong Ban chấp hành Hội đến từng gia đình vận động hội viên tiến hành phân loại rác ngay tại nhà. Cán bộ Hội gương mẫu đi đầu trong việc phân loại rác thải. Hằng tuần, rác phân loại được tập kết, bán cho đơn vị thu mua. Số tiền thu về đều phục vụ cho hoạt động của Hội và làm công tác từ thiện. Nhận thấy mô hình mang lại lợi ích, tất cả các chi hội phụ nữ đều triển khai. Đến nay mô hình đã lan tỏa đến 12/12 thôn, khu dân cư của phường Vàng Danh, giải quyết tận gốc lượng rác thải ra môi trường.

Năm 2018, các chi hội phụ nữ của phường đã thu về khoảng 70 triệu đồng từ mô hình “Biến rác thành tiền”. Nguồn kinh phí này được Hội dùng để thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em tàn tật; hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo.

Thời gian tới, Hội LHPN phường Vàng Danh tiếp tục tuyên truyền để phong trào này ngày càng được nhân rộng, lan tỏa đến cộng đồng. Mô hình “Biến rác thành tiền” không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mà còn mang lại nguồn thu đáng kể để Hội hỗ trợ hội viên khó khăn, tham gia hoạt động từ thiện trên địa bàn.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201904/bien-rac-thai-thanh-tien-o-vang-danh-2437012/