Biến quán karaoke nhà mình thành nơi 'phê' ma túy

Hoàng Điệp, chủ quán karaoke Ruby ở Thanh Hóa thường xuyên sử dụng quán hát nhà mình làm nơi tụ tập để các khách hàng tới chơi, sử dụng ma túy.

Ngày 5/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào 2h ngày 1/6, đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 12 người (6 nam, 6 nữ) đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Ruby do Hoàng Điệp (43 tuổi, trú phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn) làm chủ.

Hoàng Điệp (ảnh trái) và những người tham gia sử dụng ma túy tại quán karaoke Ruby.

Hoàng Điệp (ảnh trái) và những người tham gia sử dụng ma túy tại quán karaoke Ruby.

Tại chỗ, đơn vị đã thu giữ 2 túi ni nông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp (ketamin), 1 đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật khác. Qua xét nghiệm nhanh, có 7/12 người dương tính với ma túy.

Theo hồ sơ điều tra, Hoàng Điệp (chủ quán) là người cộm cán ở địa phương và đã có nhiều tiền án, tiền sự, thường xuyên tụ tập các con nghiện đến quán hát nhà mình để dùng ma túy. Với quán karaoke Ruby, trước đó, đã bị đình chỉ do không đảm bảo về PCCC nhưng Điệp vẫn lén lút cho hoạt động để ‘khách hàng’ đến sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bien-quan-karaoke-nha-minh-thanh-noi-phe-ma-tuy-5719786.html