Biên phòng Tây Ninh, phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

Thực hiện nghiêm công tác tuần tra, kiểm soát 24/24 tại các vị trí trọng điểm trên biên giới, trong những ngày vừa qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.

Lực lượng BĐBP đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ nhập cảnh trái phép

Lực lượng BĐBP đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ nhập cảnh trái phép

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh, từ lúc kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch, BĐBP Tây Ninh đã duy trì 129 điểm chốt dã chiến và 36 tổ cơ động.

Cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch, duy trì lực lượng 24/24 giờ tại các tổ, chốt; tăng cường tuần tra, kiểm soát các vị trí trọng điểm trên biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân địa phương về công tác phòng, chống dịch và tham gia đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 10/5, tại khu vực cột dấu 168/2.3, tại xã Long Thuận, H. Bến Cầu, các chiến sĩ thuộc điểm chốt Long An thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (H. Bến Cầu) phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Các đối tượng gồm: Vương Văn Viện, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; Lê Thanh Tùng, sinh năm 1989, quê quán Gia Viễn, Ninh Bình; Hoàng Văn Đạt, sinh năm 1997, quê quán Tân Kỳ, Nghệ An; Nguyễn Phùng Hưng, sinh năm 1986, quê quán Định Liên, Yên Định, Thanh Hóa và Lương Văn Truyền, sinh năm 1999, quê quán Mang Yang, Gia Lai.

Trước đó, vào lúc 8 giờ phút ngày 9/5, tổ chốt chặn phòng, chống dịch số 10, Đồn Biên phòng Tân Hà (huyện Tân Châu) phát hiện, bắt đối tượng Dương Văn Hải, SN 1988, ngụ ấp Tân Kiên, xã Tân Hà nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Phúc Võ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bien-phong-tay-ninh-phat-hien-nhieu-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-n192243.html