Biên phòng Quảng Trị giúp người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền vào bờ trú bão

Để chủ động phòng chống bão số 5, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tích cực giúp người dân đưa tàu thuyền vào bờ trú ẩn, chằng chống lại nhà cửa, cắt tỉa cây xanh... trước khi bão đổ bộ.

Bão số 5 đang di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 14. Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Bão số 5 đang di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12, giật cấp 14. Tỉnh Quảng Trị là một trong những địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Để chủ động phòng, chống bão, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở NN&PTNT và các địa phương tập trung rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn các tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 8h ngày 17/9.

Tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo đã tổ chức họp, phát đi công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình triển khai ngay các phương án phòng, chống bão đồng thời rà soát lại lực lượng để chủ động ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ gây mưa lớn và gió giật mạnh theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Sáng 17/9, lực lượng biên phòng tại huyện đảo Cồn Cỏ giúp người dân đưa tàu thuyền lên bờ trú ẩn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bên cạnh việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ, hiện tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên đảo Cồn Cỏ đang khẩn trương chằng chống lại lại nhà cửa đảm bảo chắc chắn, cắt tỉa cây xanh, thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện.

Tại cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cũng tiến hành giúp đỡ người dân đưa tàu thuyền vào bờ trú bão.

Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú an toàn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dự kiến sẽ hoàn thành trước 18h ngày 17/9.

Lực lượng biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt giúp người dân thu gom hải sản đưa vào nơi an toàn.

Chằng chống lại hàng quán ven biển trước khi bão vào.

L. Chung - P. Vĩnh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bien-phong-quang-tri-giup-nguoi-dan-chang-chong-nha-cua-dua-tau-thuyen-vao-bo-tru-bao-20200917133934232.htm