Biên phòng Quảng Trị bắt giữ 200.000 viên ma túy trên đất Lào

Lực lượng biên phòng Quảng Trị và Ty an ninh Savannakhet (Lào) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ hai nghi phạm người Lào cùng tang vật hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên vùng biên Quảng Trị.

Tối 17.9, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này và Ty an ninh Savanakhet (Lào) vừa phá thành công vụ vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị.

Hai nghi phạm người Lào cùng tang vật hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Bộ đội biên phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 cùng ngày, tại bản A Luôi (huyện Mường Phìn, Savannakhet, Lào), lực lượng chức năng 2 nước đã bắt giữ 2 nghi phạm Lăm Phon (42 tuổi) và Thông Xay (34 tuổi) đều trú ở Thà Khẹc, Khăm Muộn, Lào, cùng tang vật là hơn 200.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật khác.

Trước đó, tối 11.9, 2 đơn vị trên đã phá thành công chuyên án 694 LV, bắt giữ Somvang Latsavong (35 tuổi, trú bản Tangvaikhoc, huyện Sonabuly, Savanakhet, Lào) cùng tang vật là 114.000 viên ma túy tổng hợp.

Sau thành công của chuyên án 694 LV, BĐBP Quảng Trị đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 138 CP biểu dương, khen thưởng.

Như vậy, chỉ trong một tuần lễ, BĐBP Quảng Trị đã phá thành công 2 chuyên án, thu giữ tang vật lên tới 314.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là chiến công lớn được nhân dân ghi nhận.

Đình Tiến-Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/quang-tri-bat-vu-van-chuyen-200000-vien-ma-tuy-tai-bien-gioi-913751.html