Biên phòng Quảng Bình lập chốt chặn đường mòn ngăn dịch

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác tuần tra biên giời, chốt chặn những đường mòn và phối hợp tuyên truyền ngăn chặn người vượt biên trái phép nhằm ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh vào địa bàn và các loại tội phạm khác.

Một chốt phòng chống dịch Covid 19 ở tuyến Biên giới tỉnh Quảng Bình.

Một chốt phòng chống dịch Covid 19 ở tuyến Biên giới tỉnh Quảng Bình.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Minh Hóa - Quảng Bình)quản lý với chiều dài tuyến biên giới gần 29 km tiếp giáp với cụm bản Lằng Khằng(Lào) với khoảng 5 đường mòn, tuy việc đi lại khó khăn bởi địa hình phức tạp nhưngvẫn có nguy cơ người dân cố tình trốn tránh đi đường tiểu ngạch để vào Việt Namđể tránh việc cách ly tập trung theo quy định.

Để ngăn chặn người dân trốn việc kiểm soát qua lại thông thươngbiên giới bằng đường tiểu ngạch, Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã tổ chức lập4 chốt tại các đường mòn xung quanh cửa khẩu chính và đường mòn dân sinh 24/24 giờnhằm ngăn chặn việc xâm nhập của người dân.

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo kiểm soát gắt gao các xe hàng hóa thông quan qua cửa khẩu nhằm tránh tình trạng đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Cụ thể vào ngày 25/6, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế ChaLo phát hiện bà Nguyễn Thị Hai, ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bìnhđi từ Lào về Việt Nam theo đường mòn phía khu vực cánh gà Cửa khẩu Quốc tế ChaLo nhằm qua mặt cơ quan chức năng để không phải bị cách ly y tế tập trung theoquy định. Ngay sau khi phát hiện, bà Hai buộc phải đi cách ly tập trung tại khucách ly y tế thuộc BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Để tránh tình trạng người dân cố tình vượt biên trái phép, đặcbiệt là trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, lực lượng Biên phòng tỉnhQuảng Bình đã và đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác và thực hiện tuầntra kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với những hành vi vượtbiên trái phép tránh cách ly tại các cửa khẩu biên giới.

Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Quốc tếCha Lo cho biết: Đối với khu vực biên giới do chúng tôi quản lý, để ngăn chặn ngươìnhập cảnh trái phép chúng tôi đã triển khai lực lượng tuần tra biên giới thườngxuyên, lập các chốt trực tại các đường mòn nhằm sớm phát hiện người vượt biên tráiphép đồng thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng của huyện Minh Hóa, và các đơnvị đóng trên địa bàn, khu vực cửa khẩu để chung tay phòng chống dịch bệnh ngay từbiên giới.

Một chốt chặn đường mòn trên tuyến biên giới khu vực Cha Lo để kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn người vượt biên trái phép.

Ngày 30/7 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho hay đến sáng30/7, toàn tỉnh có 12.986 người đang phải theo dõi và cách ly tại nhà. Trong có6.536 người đã qua thời gian 14 ngày. Hiện tại toàn tỉnh Quảng Bình có 23 ca bệnhnghi ngờ đang điều trị cách ly tại các bệnh viện và 62 người đang được cáchly tập trung theo quy định.

Đối với hai trường hợp Hoàng Thị Lệ A. (SN 1966) trútại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã có kết quả xét nghiệm âmtính lần 1. Trong tổng số 23 ca nghi ngờ đang điều trị tại các bệnhviện có 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bien-phong-quang-binh-lap-chot-chan-duong-mon-ngan-dich-1596085100836.html