Biên phòng Quảng Bình kịp thời ứng cứu 3 ngư dân gặp nạn chìm thuyền trên biển

Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã kịp thời cứu vớt 3 ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đưa nạn nhân về đơn vị để sơ cứu. Ảnh: Hoài Nam

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đưa nạn nhân về đơn vị để sơ cứu. Ảnh: Hoài Nam

Ngày 21/1, Đồn Biên phòng Nhật Lệ Bộ đội Biên Phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu nạn thành công 3 ngư dân khi thuyền bị chìm trong lúc khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, vào khoảng 8h30p cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của bà Hoàng Thị Hằng (trú tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về việc, chồng bà là ông Nguyễn Văn Vinh (SN 1977) cùng với ông Nguyễn Văn Lai (SN 1961) và Trần Văn Vững (SN 2000) đang khai thác hải sản trên biển bằng thuyền nan tại khu vực cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 500m, do sóng to, gió mạnh, dẫn đến nước vào thuyền làm thuyền bị chìm. Sau khi thuyền bị đánh chìm, 3 ngư dân đang trôi dạt trên biển có nguy cơ đuối sức.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đưa nạn nhân về đơn vị để sơ cứu. Ảnh: Hoài Nam

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương triển khai phương tiện và lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu nạn 3 nạn nhân. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, tổ công tác đã kịp thời cứu vớt các thuyền viên bị nạn, đưa vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe của hai ngư dân Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Lai đã ổn định, riêng ngư dân Trần Văn Vững bị đuối sức nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới để điều trị.

Về phương tiện, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng, phối hợp với địa phương và gia đình huy động nhân lực để tìm kiếm và trục vớt, đưa thuyền bị nạn vào bờ.

Bảo Thiên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/bien-phong-quang-binh-kip-thoi-ung-cuu-3-ngu-dan-gap-nan-chim-thuyen-tren-bien-568925.html