Biên phòng phát hiện hơn 2.800 người nhập cảnh trái phép

Trong tháng 12/2020, lực lượng Biên phòng cả nước đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 9.083 người Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia trở về (trong đó có 2.851 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở).

Rạng sáng ngày 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) phát hiện 86 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: BĐBP

Rạng sáng ngày 27/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) phát hiện 86 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: BĐBP

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban tháng 12/2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), diễn ra ngày 31/12, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP.

Theo đó, trong tháng 12/2020, tình hình chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, an ninh trật tự trên khu vực biên giới cơ bản ổn định. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Trong phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động, tăng cường 102 cán bộ, chiến sĩ BĐBP các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Trường Trung cấp Biên phòng 2 cho BĐBP An Giang. Đồng thời thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt (1.230 chốt cố định, 388 tổ lưu động) với hơn 9.400 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP (tăng 74 tổ, chốt/243 người so với tháng 10/2020).

Các đơn vị BĐBP đã bàn giao cho cơ quan y tế địa phương theo dõi, cách ly 9.083 người Việt Nam từ Trung Quốc, Lào, Campuchia trở về (5.610 người nhập cảnh qua cửa khẩu; 2.851 người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở); tiếp nhận 1.072 người do lực lượng chức năng phía đối diện trao trả.

Trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các đơn vị đã bắt giữ, xử lý 937 vụ/3.475 đối tượng; khởi tố 42 vụ/59 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 367 vụ/761 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng…

Ngay trong ngày 31/12, trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lực lượng Biên phòng đã phát hiện 126 người nhập cảnh trái phép và trên tuyến Việt Nam - Campuchia là 18 người. Trong ảnh là một lán kiểm soát, chống dịch COVID-19 trên biên giới của BĐBP Lạng Sơn. Ảnh: BĐBP

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái đề nghị Bộ Tham mưu BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo; duy trì nghiêm các tổ, chốt, tiếp tục tăng cường các biện pháp công tác Biên phòng, siết chặt kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, vùng biển, kiên quyết ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn giao thông từ Tết dương lịch đến Tết Nguyên đán 2021.

Cục Chính trị BĐBP chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị, quán triệt tình hình nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2021; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới, BĐBP, Luật Biên phòng Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội trong quý I năm 2021; tổ chức và tuyên truyền hoạt động chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, vụ án, đẩy mạnh đấu tranh cao điểm phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tập trung triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Nguyễn Minh

Cục Cửa khẩu BĐBP chuẩn bị chu đáo nội dung, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Tổng kết năm 2020 và ban hành Kế hoạch năm 2021 của Ủy ban Hợp tác, quản lý cửa khẩu; tiếp tục xây dựng các nghị định, quyết định về việc quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ BĐBP và lắp đặt, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống camera tại cửa khẩu.

Cục Hậu cần BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo tốt hậu cần cho các tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới, đảm bảo chống rét cho bộ đội làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới phía Bắc; chăm lo, đảm bảo chế độ Tết cho bộ đội.

Đối với các đơn vị BĐBP, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch trên biên giới; tổ chức các đoàn kiểm tra trên các địa bàn trọng điểm về phòng, chống dịch và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép…

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bien-phong-phat-hien-hon-2800-nguoi-nhap-canh-trai-phep-1772476.tpo