Biên phòng phát động chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép

Ngày 13/5, Đồn Biên phòng Trịnh Tường (Bộ đội Biên phòng Lào Cai) phối hợp với UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát tổ chức phát động phong trào 'Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép' ở khu vực biên giới.

Người dân xã Trịnh Tường ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chống XNC trái phép.

Tại buổi phát động, Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang biến rất phức tạp trên diện rộng, Đảng ủy BĐBP đã tăng cường lực lượng cho các tổ chốt và chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép” ở khu vực biên giới.

Đợt phát động nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia với BĐBP; tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, Thiếu tướng Trần Văn Bừng yêu cầu Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch và ngăn chặn XNC trái phép.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng trao tặng 5.000 khẩu trang chống dịch cho nhân dân xã Trịnh Tường, ngày 13/5.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng trao tặng 5.000 khẩu trang chống dịch cho nhân dân xã Trịnh Tường, ngày 13/5.

Đặc biệt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát giác, tố giác đối tượng XNC trái phép; tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP động viên, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để phong trào phát triển sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền lưu động; đồng thời, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên tuyền, vận động nhân dân; tổ chức cho người dân ký cam kết không XNC trái phép, không bao che, tiếp tay XNC trái phép.

Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với các lực lượng tuyên truyền lưu động các biện pháp phòng, chống dịch và XNC trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch và XNC trái phép

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bien-phong-phat-dong-chong-covid-19-va-xuat-nhap-canh-trai-phep-post1336246.tpo