Biên phòng Nga tiếp tục bắt giữ nhiều tàu cá của Triều Tiên

Các tàu trên đã được đưa tới cảng Nakhodka của Nga và lực lượng biên phòng đã tịch thu 30.000 con mực cũng như các thiết bị đánh bắt trái phép.

Hãng thông tấn Interfax ngày 27/9 đưa tin, lực lượng biên phòng Nga đã bắt giữ ba tàu cá của Triều Tiên cùng 262 thuyền viên do đánh bắt tại vùng mà Moskva coi là vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Các tàu trên đã được đưa tới cảng Nakhodka của Nga và lực lượng biên phòng đã tịch thu 30.000 con mực cũng như các thiết bị đánh bắt trái phép.

Đây là vụ việc thứ hai như vậy xảy ra trong tháng này.

Hôm 17/9, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển đã bắt giữ 2 tàu Triều Tiên xâm phạm trái phép hải phận Nga ở Biển Nhật Bản, sau khi một trong các tàu này tấn công một tàu tuần tra Nga.

Theo đó, FSB đã phát hiện hai tàu cá cùng 11 xuồng máy của Triều Tiên đang đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga đã tiếp cận một tàu cá và bắt giữ thủy thủ đoàn gồm 21 người. Khi tiếp cận chiếc tàu thứ hai lớn hơn (chở hơn 45 người), lực lượng Nga đã bị các thủy thủ trên tàu này tấn công, khiến ba quân nhân bị thương./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bien-phong-nga-tiep-tuc-bat-giu-nhieu-tau-ca-cua-trieu-tien/597577.vnp