Biên phòng Long An tuyên truyền biện pháp phòng dịch Covid-19

Chủ động đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh.

Công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới được tăng cường và thực hiện nghiêm ngặt. Các đơn vị cùng với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về công tác phòng, chống dịch (PCD) bệnh để nhân dân yên tâm, không hoang mang, lơ là trong công tác vệ sinh, phòng dịch.

Nhằm đảm bảo công tác PCD Covid-19 đạt hiệu quả, Bộ chỉ huy BĐBP Long An đã cử nhiều đoàn công tác xuống các địa bàn trọng điểm để kiểm tra, hướng dẫn và nắm bắt tình hình dịch bệnh. Trong đó, đoàn công tác do Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra tại ĐBP cửa khẩu quốc tế (CKQT) Bình Hiệp về công tác tuyên truyền, PCD Covid-19. Tại đây, Đại tá Phạm Phú Phước chỉ đạo: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An và Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường tuyên truyền và PCD Covid-19. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình từ xa, từ bên ngoài biên giới, chủ động có phương án xử lý.

Quân y các đơn vị phun thuốc tiêu độc, diệt khuẩn xung quanh doanh trại; hướng dẫn, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ nguyên nhân, diễn biến và các biện pháp PCD; áp dụng đầy đủ, nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh dịch tễ, vệ sinh cá nhân, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ cập nhật tình hình dịch bệnh sau 2 giờ báo cáo một lần về bộ chỉ huy. Ngoài ra đơn vị còn cho in 200 tờ tranh, khổ 1m x 1,2m phục vụ cho công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, các đường mòn qua lại biên giới, nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh.

 Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tại CKQT Bình Hiệp, tất cả các hành khách qua lại đều được BĐBP kiểm tra thân nhiệt. Ai chưa có khẩu trang sẽ được cấp phát miễn phí. Đại úy Đào Đình Luyện, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (ĐBP CKQT) Bình Hiệp cho biết, đơn vị quản lý 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường) với gần 12.000 người. Khi dịch bệnh xảy ra, đơn vị đã thành lập 14 tổ với 28 người, kết hợp địa phương xuống tuyên truyền cho nhân dân được 27 buổi, có 500 người dự nghe. Thiếu tá bác sĩ quân y Nguyễn Văn Dũng, ĐBP CKQT Bình Hiệp cho biết: Tất cả các hành khách qua cửa khẩu đều được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách nhằm hạn chế lây nhiễm Covid-19, kết hợp tuyên truyền các biện pháp PCD bệnh. Khi hành khách qua lại cửa khẩu đều được kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo thân nhiệt từ xa hoặc máy đo nhiệt cầm tay. Nếu phát hiện thân nhiệt vượt quá quy định thì đưa ngay vào phòng cách ly để lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế kiểm tra. Nếu có các triệu chứng nghi nhiễm thì đưa ngay về khu cách ly ở thị xã Kiến Tường.

Chúng tôi có mặt tại ĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chứng kiến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm căng sức, nỗ lực thực hiện các biện pháp phun thuốc khử khuẩn, phát khẩu trang miễn phí, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19. Trung tá Lê Trọng Tình, Đồn trưởng ĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây vừa họp ban chỉ đạo PCD ở 2 xã Mỹ Quý Đông và Mỹ Quý Tây về cho biết: ĐBP cửa khẩu Mỹ Quý Tây, là một trong những đơn vị trọng điểm được Ban Chỉ đạo PCD bệnh Covid-19 tỉnh Long An quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp PCD bệnh ngay từ những ngày đầu. Cửa khẩu Mỹ Quý Tây mỗi ngày có trên 1.000 người qua lại, chính vì vậy khiến công tác kiểm tra, kiểm soát PCD càng khó khăn hơn gấp nhiều lần trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đến thời điểm này, trên địa bàn có 18 trường hợp người qua lại biên giới bị cách ly tại nhà. Đây là những người có Quốc tịch Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc đã đi qua vùng dịch chưa đủ 14 ngày và nhập cảnh vào Việt Nam. Nhóm người này thường xuyên được theo dõi, áp dụng các quy định của ngành y tế và đo thân nhiệt thường xuyên, đến thời điểm này chưa có ai bị sốt.

Ngoài ra, ĐBP Mỹ Quý Tây còn làm tốt công tác phối hợp với UBND xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện các biện pháp phòng dịch như: Đeo khẩu trang chỗ đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và dung dịch sát khuẩn, theo dõi chặt chẽ người có triệu chứng, ho sốt để đến khám bệnh và thực hiện cách ly. Tại khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây có 2 chỗ rửa tay sát trùng, diệt khuẩn và bố trí phòng cách ly, hành khách qua lại cửa khẩu thường xuyên được nhắc nhở đeo khẩu trang và đo thân nhiệt.

Đại úy Nguyễn Văn Quyết, Chính trị viên phó ĐBP Mỹ Quý Tây cho biết: Đồn đã kết hợp tuyên truyền với treo các pano, áp pích, tờ rơi về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi có đông người qua lại như: Trạm Quân dân y Ba Thu, khu vực Trạm cửa khẩu Mỹ Quý Tây... Phối hợp với UBND hai xã Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông thành lập 2 tổ tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thành lập 2 Tổ phản ứng nhanh và trưng dụng trạm y tế xã làm khu vực cách ly. UBND hai xã đã tổ chức phun xịt thuốc khử trùng, tiêu độc tại 18 vị trí tập trung đông người.

Bài, ảnh: HUY VÕ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/bien-phong-long-an-tuyen-truyen-bien-phap-phong-dich-covid-19-610466