Biên phòng liên tiếp bắt hàng lậu trên biên giới

Trong hai ngày 11- 12/1, lực lượng biên phòng đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển gia cầm, pháo nổ, thuốc lá nhập lậu trên biên giới.

3 đối tượng vận chuyển 2.500 bao thuốc lá bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ, ngày 12/1

3 đối tượng vận chuyển 2.500 bao thuốc lá bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ, ngày 12/1

Chiều 12/1, thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực bờ sông Thín Coóng thuộc thôn 6, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong quá trình tuần tra phát hiện ô tô tải BKS 89C-07914, đang đỗ sát mép bờ sông có biểu hiện nghi vấn vận chuyển gia cầm trái phép.

Tiến hành kiểm tra, trên thùng xe có 320 lồng nhựa chứa tổng cộng 22.400 con gia cầm (vịt con) có tổng trọng lượng 1,92 tấn. Người điều khiển phương tiện là Bùi Văn Thịnh (SN 1990, trú phường Ka Long, thành phố Móng Cái) không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, không có chứng từ xuất xứ nguồn gốc của số gia cầm nói trên. Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tổ chức thiêu hủy số gia cầm này theo quy định của pháp luật.

Trước đó tối 11/1, tại khu vực biên giới Mốc 1373(2) - 300 thuộc khu 9 Hải Hòa. thành phố Móng Cái, đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện và bắt giữ một đò sắt lắp máy công suất 20CV, trên đò có ba thuyền viên là Hoàng Văn Phúc, Hoàng Văn Hùng và Trần Văn Linh (đều trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) đi từ hướng cảng Trúc Sơn về Việt Nam. Trên đò chở 5 thùng thuốc lá in chữ Trung Quốc, tổng cộng 2.500 bao thuốc. Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên. Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Hải Hòa xác minh làm rõ.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) tổ chức thiêu hủy 22.400 con gia cầm theo quy định của pháp luật

Như Tiền Phong đã đưa tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 106T của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, vào lúc 3 giờ sáng ngày 12/1, tại đường mòn biên giới thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60m, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm và lực lượng Công an tỉnh đã mật phục bắt quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải (SN 1986, trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đang thuê một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng pháo nổ với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn.

Khi phát hiện bị vây bắt, lợi dụng đêm tối, số cửu vạn tham gia vận chuyển đã vứt bỏ số pháo trên rồi bỏ chạy về Trung Quốc. Bước đầu, Hoàng Lâm Hải khai nhận mua số pháo trên ở Trung Quốc với số tiền 31 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam) rồi thuê cửu vạn vận chuyển vào biên giới Việt Nam để bán lại cho một đối tượng đã thỏa thuận trước đó. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bien-phong-lien-tiep-bat-hang-lau-tren-bien-gioi-1366518.tpo