Biên phòng Lào Cai triệt phá 2 tụ điểm bán lẻ ma túy gần biên giới

Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công hai tụ điểm bán lẻ ma túy tại khu vực bãi kiểm hóa số 3, thuộc thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Lào Cai vừa triệt phá thành công hai tụ điểm bán lẻ ma túy tại khu vực bãi kiểm hóa số 3, thuộc thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Vào khoảng 16 giờ ngày 15/6, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng gồm Đỗ Trọng Khánh, sinh năm 1984, trú tại xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) và đối tượng Lưu Bình Liêm, sinh năm 1978, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đang có hành vi chia lẻ ma túy để bán cho các con nghiện trên địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm 70 gói heroin, sáu gói ma túy đá và một cục heroin (tương đương khoảng 150 gói heroin ) cùng một xe gắn máy biển kiểm soát 21B1-048.02.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30, cũng tại khu vực này Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã phát hiện và bắt giữ quả tan đối tượng Hoàng Văn Hinh, sinh năm 1984, trú tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đang có hành vi tàng trữ 13 gói heroin và sáu gói ma túy đá.

Đội tuần tra tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và yêu cầu các đối tượng trên về Đồn Biên phòng để tiến hành điều tra làm rõ.

Tại Đồn Biên phòng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bản thân cả ba đối tượng trên đều nghiện ma túy đã lâu nên mua heroin, ma túy đá về để dùng và bán lẻ kiếm lời.

Ngoài số tang vật trên, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn thu giữ của các đối tượng 4 triệu Việt Nam đồng, cùng một số lượng nhỏ ngoại tệ khác gồm tiền USD và tiền nhân dân tệ, giấy tờ tùy thân và điện thoại di động./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bien-phong-lao-cai-triet-pha-2-tu-diem-ban-le-ma-tuy-gan-bien-gioi/508498.vnp