Biên phòng Lào Cai bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 2 đối tượng về hành vi vận chuyển 6 bánh heroin trên địa bàn biên giới.

Danh tính 2 đối tượng gồm Giàng Seo Lìn (sinh năm 2003, trú tại thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Giàng Seo Chư (sinh năm 2000, trú tại thôn Khe Dùng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Cả 2 đều là người dân tộc Mông.

Hai đối tượng Chư và Lìn cùng tang vật bị bắt giữ

Hai đối tượng Chư và Lìn cùng tang vật bị bắt giữ

Khu vực các đối tượng bị bắt quả tang vận chuyển ma túy nằm tại thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, 6 bánh ma túy được 2 đối tượng vận chuyển từ huyện Bảo Thắng lên Si Ma Cai để bán cho các đối tượng người Trung Quốc.

Được biết, Giàng Seo Lìn còn đang bị Công an huyện Bảo Thắng truy nã về tội cướp tài sản.

Trong vụ án này, Lìn là chủ mưu lôi kéo đối tượng Giàng Seo Chư đi cùng. Nếu giao dịch thành công, số tiền nhận về là 840 triệu đồng. Quá trình vận chuyển ma túy của các đối tượng có sự câu kết chặt chẽ; địa điểm giao hàng được thay đổi liên tục, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; chúng thường lợi dụng đêm tối ở khu vực biên giới địa hình hiểm trở.

Trong lúc đang thực hiện hành vi, Lìn và Chư bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cùng lực lượng nghiệp vụ của Đồn Biên phòng Si Ma Cai, Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) phát hiện. Các đối tượng đã rất manh động, chống trả quyết liệt nhưng không thể thoát thân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

An Kiên - Trung Dũng/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bien-phong-lao-cai-bat-giu-2-doi-tuong-van-chuyen-6-banh-heroin-853044.vov