Biên phòng Hòn Sơn vén màn bí mật bên trong những thùng mì gói Tết

Ban Chỉ huy Biên phòng Hòn Sơn tiến hành niêm phong tang vật, tiếp tục điều tra, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy có hướng chỉ đạo xử lý hàng cấm.

Thực hiện kế hoạch 1255 của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang về cao điểm phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòn Sơn đã triển khai công tác và lập thành tích vào đúng ngày 1-1.

Số tang vật bị lực lượng biên phòng bắt giữ

Số tang vật bị lực lượng biên phòng bắt giữ

Theo đó, vào lúc 10 giờ, 30 phút ngày 1-1, tổ công tác của Đồn Biên phòng Hòn Sơn (thuộc Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) trong lúc làm nhiệm vụ tại bến tàu khách thuộc ấp Bãi Nhà, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải thì phát hiện trên tàu khách Thanh Tú có rất nhiều hàng hóa khả nghi. Tổ công tác yêu cầu chủ tàu cho tiến hành kiểm tra theo quy định.

Quá trình kiểm tra đã phát hiện trong đống hàng hóa Tết có nhiều thùng mì cất giấu thuốc lá cấm. Chủ tàu Thanh Tú khai số hàng trên của ai không biết được đưa lên tàu cùng hàng hóa nên không biết chủ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng trên gồm thuốc lá nhãn hiệu: Hero, Zet, Caraven và 555, tổng cộng 1.250 gói.

Hiên, ban chỉ huy đơn vi tiến hành niêm phong tang vật, tiếp tục điều tra, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy có hướng chỉ đạo.

CÔNG TUẤN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/bien-phong-hon-son-ven-man-bi-mat-ben-trong-nhung-thung-mi-goi-tet-20200101184409427.htm