Biên phòng Hà Tĩnh liên tục truy kích tàu giã cào khai thác trái phép trên biển

Vừa bắt 2 tàu giã cào có hành vi đánh bắt trái phép vào trưa hôm trước thì chiều hôm sau (ngày 19/6), Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Xuân Liên, Nghi Xuân - Hà Tĩnh) tiếp tục truy đuổi, bắt giữ thêm 2 tàu.

Cả 2 tàu cá đều có công suất 340CV, khai thác bằng lưới giã cào, cách bờ biển xã Xuân Liên chưa đầy 2 hải lý. Trong đó, tàu NA 95679 TS do Lê Sỹ Hùng (SN 1978) làm chủ và 1 thuyền viên khác; tàu cá NA 90851 TS do Nguyễn Văn Điệp (SN 1982) làm chủ, trên tàu có 3 thuyền viên.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã áp giải 2 tàu cá về neo đậu tại Cảng cá Xuân Hội để tiến hành lập biên bản xử lý.

Trước đó (ngày 18/6), cũng tại vùng biển xã Xuân Liên, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt quả tang cặp đôi tàu giã cào đến từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) khai thác hải sản trái phép, kèm về neo đậu tại Cảng cá Xuân Hội.

Chỉ trong vòng 2 ngày, Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã bắt giữ 4 tàu khai thác bằng lưới giã cào trái phép, nâng tổng số tàu bị bắt giữ từ đầu năm đến nay lên 12 chiếc.

Tin liên quan:

Hoài Nam

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/bien-phong-ha-tinh-lien-tuc-truy-kich-tau-gia-cao-khai-thac-trai-phep-tren-bien/194002.htm