Biên phòng Đà Nẵng hỗ trợ Kiên Giang chống dịch trên tuyến biên giới

Chiều nay (15/1), 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lên đường hỗ trợ tỉnh Kiên Giang phòng chống dịch Covid-19.

40 quân nhân được tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tình trạng người nhập cảnh trái phép, nhất là qua các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch Covid-19.

 Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị xuất phát

Các cán bộ chiến sĩ chuẩn bị xuất phát

Nhận thức rõ trách nhiệm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng động viên, quán triệt giao nhiệm vụ cho 40 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ đơn vị bạn thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Thiếu tá Nguyễn Đức Thành, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ bày tỏ: “Trước khi nhận nhiệm vụ, tôi cũng đã động viên vợ con hãy yên tâm và tin tưởng ở tôi - một người lính đã có quá trình công tác rồi. Vợ con cũng thấy được trách nhiệm của chồng mình, thấy được vinh dự của vợ người lính biên phòng, cho nên cũng rất vui vẻ, động viên tôi an tâm lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-phong-da-nang-ho-tro-kien-giang-chong-dich-tren-tuyen-bien-gioi-830881.vov