Biên phòng Đà Nẵng bắt hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều tối 18/11, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 17/11, tại khu vực trước số nhà 95, đường Hồ Nghinh (tổ 03, Phước Mỹ, quận Sơn Trà), lực lượng PCMT&TP Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Trung Sơn cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Sơn (SN 1968, quê Nghệ An; tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Tiên (SN 1982; quê Quảng Nam; tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Tang vật thu giữ gồm 05 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng (các đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 50gam), 2 xe máy, 4 ĐTDĐ, 3 thẻ ngân hàng, và 4,8 triệu đồng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Sơn tại phòng trọ, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thu giữ thêm 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng (Sơn khai là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 7gam), 1 bộ khò tự chế từ bình Gas mini, 1 dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh,01 mã tấu kích thước 50cm x 6,5cm.

Hiện lực lượng Biên phòng đang tiếp tục cũng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bien-phong-da-nang-bat-hai-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-20181118212841874.htm