Biển người Trung Quốc chen chúc tận hưởng 'Tuần lễ vàng'

Hàng trăm triệu người Trung Quốc đang hối hả tận hưởng kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên kể từ khi nước này tuyên bố đã kiềm chế được dịch Covid-19.

Nước này đang hy vọng thúc đẩy nền kinh tế bị virus corona tàn phá bằng cách khuyến khích công dân du lịch.

Nhà chức trách ước tính khoảng 550 triệu người sẽ thực hiện các chuyến đi trong “Tuần lễ vàng” năm nay, một kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày kỷ niệm Quốc khánh và Tết Trung thu.

Các điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm Vạn lý trường thành và Disneyland Thượng Hải chật kín du khách, trong khi đó hành khách tràn ngập các ga tàu và sân ga.

Tuần lễ vàng kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào năm 1949 đang chứng kiến một cuộc di chuyển khổng lồ của những người cố gắng trở về nhà hoặc đi nghỉ.

Tuy nhiên, năm nay việc này có ý nghĩ hơn khi đất nước đang hồi phục sau đợt bùng phát dịch, thể hiện quyền tự do đi lại như một sự tương phản với các lệnh phong tỏa đang diễn ra khắp thế giới.

Theo hãng tin Tân hoa xã, hàng trăm điểm du lịch Trung Quốc đang giảm giá vé hoặc vào cửa miễn phí trong khi đó các nền tảng đặt vé du lịch đã tiết lộ doanh thu lớn từ việc bán vé tàu, vé máy bay.

Một công dân ở Thượng Hải có tên Niu Honglin cho biết: “Thông thường, chúng tôi sẽ có một kỳ nghỉ cùng gia đình ở nước ngoài, nhưng năm nay chúng tôi chọn du lịch trong nước”. Tuy nhiên, cô đang gặp vấn đề khi lượng khách quá đông: “Con gái tôi phải xếp hàng gần 3 tiếng mới có chuyến đi”.

Du lịch nội địa ở Trung Quốc đã sôi động trở lại và tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế sau khi virus đóng cửa các doanh nghiệp và khiến khách du lịch sợ hãi sau khi nó xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Một số hình ảnh người dân Trung Quốc trong Tuần lễ vàng:

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/bien-nguoi-trung-quoc-chen-chuc-tan-huong-tuan-le-vang-B3I6xuKMR.html