'Biển người' Trung Quốc bắt đầu mùa Xuân vận

Người Trung Quốc từ mọi ngả đất nước đang rục rịch lên đường về quê ăn Tết. Các ga tàu, sân bay tất bật phục vụ cho 'cuộc di cư' hàng năm lớn nhất thế giới.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ lên đường về nhà để đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết Nguyên đán, theo South China Morning Post.

Khoảng 3 tỷ chuyến đi dự kiến được thực hiện trong mùa du lịch lễ hội mùa xuân năm nay, gọi là Chunyun (hay Xuân vận), phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc hôm 9/1 cho biết.

Mùa du lịch Chunyun kéo dài 40 ngày bắt đầu từ 10/1 đến 18/2 để đánh dấu sự khởi đầu của năm Canh Tý 2020.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 9/1 đưa tin đã xác định được loại virus mới - coronavirus - là “thủ phạm” gây ra dịch viêm phổi ở nước này. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cảnh báo du khách và người dân cần đề phòng.

 Các nhà ga, trạm xe buýt, sân bay ở Trung Quốc chuẩn bị đón hàng trăm triệu người khăn gói về quê ăn Tết. Ảnh: Reuters.

Các nhà ga, trạm xe buýt, sân bay ở Trung Quốc chuẩn bị đón hàng trăm triệu người khăn gói về quê ăn Tết. Ảnh: Reuters.

Wang Yang, kỹ sư trưởng của Bộ Giao thông Vận tải, nói: “Chúng tôi tập trung vào các biện pháp giám sát khử trùng và phòng tránh tại các khu vực đông người như các nhà ga hoặc trung tâm mua sắm”.

Đường sắt Trung Quốc năm nay dự kiến vận chuyển 440 triệu hành khách trong thời gian nghỉ lễ, tăng 32,6 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 8%, theo Quốc Vụ viện Trung Quốc.

Với việc hệ thống giao thông công cộng được nâng cấp và mở rộng, Bắc Kinh đã thay đổi hoàn toàn cách vận chuyển lượng hành khách lớn nhất thế giới. Quốc gia tỷ dân đã xây thêm 139.000 km đường sắt và 35.000 km đường sắt cao tốc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của người dân. Những người ở vùng sâu vùng xa có thể đi lại thuận lợi hơn.

Chuyến tàu 9 tiếng từ Hohhot, thủ phủ của khu tự trị Nội Mông, đến Bắc Kinh nay chỉ mất hơn 2 tiếng.

Đặc biệt, năm nay, người Trung Quốc có thể đặt vé điện tử qua mạng, không cần đến các nhà ga chật ních người để chen nhau mua vé như trước đây. Các máy nhận diện danh tính tự động được bố trí tại các nhà ga và điểm trung chuyển để phân tán số người khổng lồ.

Tàu hỏa là lựa chọn tốt cho nhiều người Trung Quốc về quê dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hơn 17.000 chuyến bay cất cánh mỗi ngày trong dịp Tết năm nay, tăng 13,3% so với năm ngoái, Wan Xiangdong, Giám đốc Chuyến bay của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, cho biết.

Ngoài ra, khoảng 790.000 xe khách sẽ phục vụ 20 triệu người và 19.000 chuyến tàu biển đưa đón 830.000 hành khách.

“10 năm trước, nếu bạn đến nhà ga Quảng Châu (thời điểm Tết) bạn sẽ phải đứng chôn chân nhiều ngày liền để lên được tàu”, Geoffrey Crothall, Giám đốc Truyền thông của tổ chức bảo vệ quyền của người lao động China Labour Bulletin, cho biết.

Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn phải làm việc thông Tết vì không đủ khả năng về quê.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bien-nguoi-trung-quoc-bat-dau-mua-xuan-van-post1034575.html