Biển người Triều Tiên tuần hành ủng hộ Kim Jong Un

Hàng nghìn người Triều Tiên tập trung ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 5/1 trong cuộc mít-tinh lớn ủng hộ Chủ tịch Kim Jong Un, sau khi ông tuyên bố sẽ tạo ra một 'vũ khí chiến lược mới' vì giận chuyện đàm phán sa lầy với Mỹ.

Theo hãng thông tấn NK News, người Triều Tiên đổ đầy các tuyến phố và cây cầu gần quảng trường Kim Nhật Thành. Tin cho biết, nhiều nhân vật cấp cao của đảng Lao động cũng tham dự cuộc mít-tinh, trong khi mạng điện thoại di động bị ngắt.

Trong bản tin ngày 5/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các quan chức cấp cao cùng người dân Bình Nhưỡng ca ngợi các quyết định của Chủ tịch Kim Jong Un tại cuộc họp tuần trước và cam kết cùng làm việc để "mang đến sự thịnh vượng và sức mạnh tự lực tự cường.

Biển người Triều Tiên tuần hành ủng hộ Kim Jong Un

Biển người Triều Tiên tuần hành ủng hộ Kim Jong Un

Theo KCNA, Thủ tướng Kim Ryong Hae cùng các Phó thủ tướng Kim Tok Hun và Kim Il Chol đã giám sát các bài phát biểu của giới chức kinh tế địa phương, trong đó kêu gọi cả nước "phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới và các vật liệu mới có sức cạnh tranh toàn cầu".

Trong các bài phát biểu, giới chức Triều Tiên cũng thúc giục dân chúng "củng cố nền tảng và sức mạnh của một nền kinh tế tự hỗ trợ, tham gia giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ nổi lên trong quá trình phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân". Họ nhấn mạnh sẽ mang đến "một mùa màng bội thu hàng năm để khiến các thế lực thù địch phải thất vọng khi áp đặt cấm vận lên CHDCND Triều Tiên, từ đó giáng một đòn chí tử vào kẻ thù".

Đây là cuộc mít-tinh đầu tiên trong năm 2020 ở Triều Tiên, diễn ra sau Hội nghị toàn thể lần 4 của Ủy ban Trung ương 7 Đảng Lao động Triều Tiên, tại đó nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố một sự thay đổi chính sách mới hướng tới phát triển các vũ khí chiến lược và cảnh báo về thời kỳ khó khăn sóng gió phía trước. Ông thừa nhận với ngoại giao Mỹ - Triều trì trệ thì nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên sẽ là điều không thể trong thời gian tới.

Năm nay, ông Kim Jong Un không có bài phát biểu năm mới nhưng những gì ông đề cập tại cuộc họp tuần trước được coi như một sự thay thế. Phía Mỹ tuyên bố vẫn để mở cánh cửa ngoại giao với Triều Tiên nhưng sẵn sàng cho bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào.

Các cuộc mít-tinh lớn ở Bình Nhưỡng thường được tổ chức để thể hiện sự ủng hộ đối với các chính sách và chủ trương của chính phủ.

Một số hình ảnh về "biển người" Triều Tiên ở Bình Nhưỡng hôm 5/1:

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bien-nguoi-trieu-tien-tuan-hanh-ung-ho-kim-jong-un-606588.html