Biển người tràn ra lòng đường dự cầu an tại Tổ đình Phúc Khánh

Tối ngày 14 tháng Giêng Âm lịch, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đoạn trước cửa Tổ đình Phúc Khánh, hàng nghìn người tập trung dưới lòng đường để dự lễ cầu an nhân dịp đầu năm mới.

Đến hẹn lại lên, dịp tháng Giêng hàng năm là thời điểm chùa Phúc Khánh vô cùng đông đúc, náo nhiệt, đặc biệt vào những dịp như Lễ dâng sao giải hạn hayLễ cầu an

Vào những ngày này, hàng nghìn người dân, Phật tử thập phương từ khắp nơi đổ về ngôi chùa linh thiêng này khiến mọi ngả đường đều chật kín, thậm chí rơi vào tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng, dù lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông.

Từ trên cao nhìn xuống, trước chùa Phúc Khánh là một biển người từ khắp nơi đổ về thành tâm khấn vái. Trước đó ngày mùng 8 tháng Giêng, chùa Phúc Khánh làm lễ giải hạn sao La Hầu, hàng nghìn người đã tập trung hành lễ.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã lập hàng rào để đảm bảo an toàn cho những người đến cầu an

Phía trên cầu lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở các phương tiện không dừng đỗ trên cầu

Phía trên cầu lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở các phương tiện không dừng đỗ trên cầu

Lượng người dồn về khu vực Tổ đình Phúc Khánh ngày càng đông nhiều người đã ngồi sang cả lan can cầu

Để đảm bảo an ninh lực lượng an ninh được rải khắp khu vực làm lễ cũng như bên ngoài mặt đường Tây Sơn

Lan can phía hành lang cầu cũng chở thành nơi ngồi cầu an của nhiều người

Nhiều người dân khi đi qua Tổ đình Phúc Khánh đã dừng ngay trên cầu hay ngồi trên xe để cầu an

Nhiều bạn tình nguyện viên đã giơ cao tấm biển với khẩu hiệu đừng vứt rác khi đi lễ chùa

Sau lễ cầu an, mọi người di chuyển về 2 điểm phát lộc tại 2 điểm đã được ban tổ chức sắp xếp

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/bien-nguoi-tran-ra-long-duong-du-cau-an-tai-to-dinh-phuc-khanh-3982532-c.html