Biển người ở Quảng Ninh vỡ òa niềm vui khi học sinh tỉnh nhà vô địch Olympia

Hàng nghìn người dân Quảng Ninh, đội mưa suốt 3 tiếng đồng hồ để cổ vũ cho em Nguyễn Hoàng Cường, học sinh Trường THPT Hòn Gai, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2018.

Hàng nghìn người đội mưa cổ vũ cho nhà vô địch Olympia Nguyễn Hoàng Cường - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Sáng nay, 2.9, tại quảng trường 30.10 (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), hơn 5.000 người dân đổ về đây cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Cường, học sinh lớp 12B5, Trường THPT Hòn Gai, tranh tài trong trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

[VIDEO] Biển người Quảng Ninh đội mưa mừng chiến thắng nhà vô địch Olympia

Để tiếp sức cho Hoàng Cường, tỉnh Quảng Ninh huy động khoảng 3.000 học sinh, cùng với nhân dân trên địa bàn tới cổ vũ. Ngoài ra, khoảng 500 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cũng được huy động để đảm bảo an toàn cho điểm cầu Quảng Ninh.

Thậm chí, tỉnh Quảng Ninh còn mở đại nhạc hội với sự góp mặt của các ca sĩ như Kyo York, Ngọc Anh, Hồng Chinh...

Suốt 3 tiếng đội mưa cổ vũ tiếp sức của các CĐV quê nhà đã giúp Hoàng Cường xuất sắc cán đích đầu tiên và giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2018, với 240 điểm.

Ngay sau chiến thắng của Nguyễn Hoàng Cường, hàng nghìn người, trong đó có cả lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hát vang ca khúc Đường đến ngày vinh quang. Nhiều người nhảy múa mừng chiến thắng ngay tại Quảng trường 30.10, bất chấp trời vẫn đổ mưa.

Đây là lần thứ 2 Trường THPT Hòn Gai có thí sinh giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó là nhà vô địch Đặng Thái Hoàng (năm 2012).

Từ 7 giờ sáng, đã có khoảng 5.000 người đổ về Quảng trường 30.10 cổ vũ cho Hoàng Cường - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Khác với những năm trước, thay vì tổ chức ghi hình tại trường của các thí sinh theo học, năm nay điểm cầu truyền hình trực tiếp tại các địa phương đều được đặt tại những nơi công cộng, để đông đảo học sinh ở các trường, người dân sống quanh khu vực có thể đến theo dõi - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hàng nghìn người đội mưa suốt 3 tiếng đồng hồ để cổ vũ cho Hoàng Cường - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Gia đình này mang cả con nhỏ đi cổ vũ cho Hoàng Cường - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Phần thi khởi động, Hoàng Cường có số điểm thua các đối thủ khiến nhiều cổ động viên quê nhà lo lắng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Nhiều bạn cùng lớp với Hoàng Cường tự tin Cường sẽ lội ngược dòng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Những giây phút hồi hộp khi Hoàng Cường tiếp tục thi không tốt ở phần thi vượt chướng ngại vật - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Nhưng đến phần thi tăng tốc, quê nhà Quảng Ninh vỡ òa sau mỗi lần Hoàng Cường trả lời đúng liên tiếp - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Trước phần thi bứt phá của Hoàng Cường, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đứng bật dậy cổ vũ rất hào hứng Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Kết thúc phần thi tăng tốc, Hoàng Cường bứt phá ngoạn mục vươn lên vị trí thứ 2 khiến cả Quảng trường 30.10 vỡ òa - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Phần thi về đích, Quảng trường 30.10 đã nổ tung khi Hoàng Cường dần chạm tay vào vòng nguyệt quế - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Khi chức vô địch gọi tên Hoàng Cường, biển người mặc mưa lớn, hò reo chúc mừng - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Hình ảnh Hoàng Cường đội vòng nguyệt quế khiến nhiều bạn bè, người thân quê nhà xúc động - Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/bien-nguoi-o-quang-ninh-vo-oa-niem-vui-khi-hoc-sinh-tinh-nha-vo-dich-olympia-999132.html