Biển người Hồi giáo dự lễ cầu nguyện lớn nhất nước Anh

Hàng chục nghìn tín đồ Hồi giáo đã tham dự buổi lễ cầu nguyện kéo dài suốt 3 ngày tại Oakland Farm, Hampshire, Vương quốc Anh.

Hơn 30 nghìn tín đồ Hồi giáo thuộc Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya tập trung tại Oakland Farm, Hampshire (Anh) hôm 14/8 để cầu nguyện và tham gia buổi lễ Lời nguyện trung thành với đất nước mà họ đang sinh sống.

Buổi lễ thường niên lớn nhất của người Hồi giáo ở Anh kéo dài trong 3 ngày đã kết thúc hôm 14/8.

Một bé trai giữa hàng nghìn tín đồ Hồi giáo khác tham gia buổi lễ cầu nguyện hôm 14/8.

Các thành viên của hội nghị Hồi giáo quỳ gối cạnh nhau trong buổi cầu nguyện.

Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya bao gồm 129 "chi nhánh" trên khắp nước Anh và vừa mở cửa thánh đường Baitul Futuh lớn nhất Tây Âu ở nam London.

Lãnh tụ tối cao của Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, phát biểu tại buổi lễ: “Điều duy nhất mà các phần tử khủng bố đạt được là sự vi phạm hoàn toàn lời dạy của kinh Koran và nhà tiên tri Muhammad”. Ảnh: Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện.

Những người tham gia buổi lễ cầu nguyện đã bác bỏ chủ nghĩa cực đoan và bạo lực.

Các tín đồ Hồi giáo đặt tay lên vai nhau trong sự kiện được tổ chức lần thứ 50.

Họ cùng cam kết trung thành với đất nước đang cư trú.

Lãnh tụ tinh thần của cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, trong bức ảnh tại một sự kiện ở thủ đô Berlin, Đức, năm 2008.

Hơn 30 nghìn người đã tham dự sự kiện này.

Buỗi lễ cầu nguyện diễn ra trong bầu không khí hòa bình.

Tinh thần của sự kiện lần này là truyền tải thông điệp tình yêu, hòa bình; đồng thời phản đối bạo lực và chủ nghĩa cực đoan.

Thiên An (Theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/bien-nguoi-hoi-giao-du-le-cau-nguyen-lon-nhat-nuoc-anh-727268.html