Biển người đón Việt kiều về quê ăn tết chật kín sân bay Tân Sơn Nhất

Nhiều gia đình thuê ô tô chạy từ các tỉnh lân cận TP.HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất đón thân nhân từ nước ngoài về ăn Tết khiến nơi này luôn chật cứng.

 Những ngày cận Tết Nguyên đán, bảng thông tin của Ga Quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) liên tục cập nhật thông tin hàng trăm chuyến bay về Việt Nam.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, bảng thông tin của Ga Quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM) liên tục cập nhật thông tin hàng trăm chuyến bay về Việt Nam.

Khu vực sảnh luôn có hàng nghìn người từ nhiều tỉnh thành lân cận chờ đón thân nhân từ nước ngoài về ăn Tết. Họ đến TP.HCM trên các chuyến xe gia đình.

Do lượng người đến đón quá đông nên sảnh Ga Quốc tế gần như không còn chỗ trống.

Các nhân viên an ninh phải rất vất vả để nhắc nhở người đón không chen lấn, dành lối cho hành khách "thoát" ra bên ngoài.

Dù năm nào sân bay Tân Sơn Nhất cũng khuyến cáo hành khách hạn chế số người đón để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng nhưng tình trạng 10 người đón 1 người vẫn lặp lại.

Anh Phạm Thanh Tư (bìa trái) cho biết, từ sáng sớm, anh cùng 4 người nhà thuê xe 7 chỗ đi từ Long An lên sân bay đón người thân đi lao động ở Nhật về quê ăn Tết. “Chúng tôi không sợ đường sá xa xôi vì người thân cũng xa nhà lâu, cảm giác xuống sân bay thấy gia đình đứng đón đông đủ sẽ rất vui”, anh Nam nói.

Sợ con gái tủi thân sau nhiều năm du học ở Hàn Quốc, anh Phạm Thế Quốc (áo nâu) cùng người thân thuê xe từ Bình Phước lên sân bay Tân Sơn Nhất để đón.

Không chỉ du học sinh hay người xuất khẩu lao động, nhiều người Việt xa xứ hàng chục năm cũng tranh thủ về thăm nhà dịp Tết cổ truyền. Họ được người thân tổ chức đón chu đáo và rầm rộ.

Ai cũng nóng lòng chờ giây phút gặp lại người thân.

Đứng mệt, nhiều người ngồi bệt xuống sàn, vừa đợi vừa theo dõi bảng thông báo về các chuyến bay mới đáp xuống đường băng.

Niềm hân hoan gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách.

Các gia đình tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, kể từ ngày 9/1, sân bay Tân Sơn Nhất bước vào đợt cao điểm Tết. Dự kiến giai đoạn này, sân bay Tân Sơn Nhất đạt 4 triệu khách, bình quân 130.000 khách/ngày.

Hiện sân bay chủ động bố trí nhân viên an ninh thường xuyên nhắc nhở người đến đón không gây mất trật tự, chen lấn, để dành lối đi cho khách thuận tiện di chuyển.

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/bien-nguoi-don-viet-kieu-ve-que-an-tet-chat-kin-san-bay-tan-son-nhat-ar521366.html