Biển người dồn về phiên chợ 'độc nhất vô nhị' đầu năm mới trước 'giờ G'

Là phiên chợ đặc biệt nhất đầu năm mới, Chợ Viềng luôn là điểm đến của hàng chục nghìn du khách thập phương về trẩy hội mỗi độ xuân về.

Clip khung cảnh nhộn nhip của Chợ Viềng trước giờ mở phiên khai hội.

Nhắc đến phiên chợ đầu năm, cũng là phiên chộ độc đáo để người dân cũng như du khách thập phương dồn về đây để mua sự may mắn chỉ diễn ra một lần trong năm là người ta nhắc đến chợ Viềng.

Phiên chợ Viềng chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm, thu hút hàng chục nghìn người dân cũng như du khách từ nhiều địa phương về đây trẩy hội dịp đầu xuân năm mới.

Mặc dù phiên chợ được khai hội vào đêm khuya ngày 31/1 (tức mùng 7 Tết), nhưng từ sáng sớm dòng người đã đổ về đây để mua sắm trẩy hội, du xuân.

Mặc dù phiên chợ được khai hội vào đêm khuya ngày 31/1 (tức mùng 7 Tết), nhưng từ sáng sớm dòng người đã đổ về đây để mua sắm trẩy hội, du xuân.

Chợ Viềng (lối gọi theo tiếng cổ của Chợ Xuân) là phiên chợ đầu năm họp vào đêm mùng 7 ngày mùng 8 ở Nam Định. Theo gia phả họ Trần thì chợ Viềng có từ thời cổ xưa và hình thành theo tục lệ làng xã của người dân địa phương.

Chợ Viềng nằm gần Phủ Dầy, thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Phiên chợ Viềng họp vào thời gian cũng rất đặc biệt, đó là vào đúng 00h đêm ngày mùng 7 Tết hàng năm.

Tuy là đêm mùng 7 Tết hội chợ mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ mùng 6, các gian hàng đã được chuẩn bị xong, nhiều khách đã đến sớm để mua sắm.

Thịt bò là mặt hàng đặc trưng được bày bán và được nhiều người mua tại chợ Viềng.

Theo nghi nhận của nhóm phòng viên Phapluatplus.vn có mặt tại chợ Viềng vào trưa ngày mùng 7 Tết, dòng người từ khắp nơi dồn về đây khiến các tuyến đường trở nên ách tắc. Mọi khoảng trống được trưng dụng làm các bãi gửi xe ô tô, xe máy.

Tại chợ Viềng, nhiều loại mặt hàng được bày bán, từ cây cảnh, cây giống, dụng cụ lao động đến các loại thực phẩm.

Chợ Viềng còn gây chú ý với việc bán những đồ cũ. Người dự phiên chợ có thể mang tới chợ bất cứ vật dụng gì trong nhà đã qua sử dụng, bất kể còn nguyên vẹn hay sứt vỡ, từ quý giá như đồ thờ cúng cho tới đồ thông thường như lư hương, bát đĩa, nồi mâm, bình vôi, bát điếu…

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại chợ Viềng trước giờ khai lễ.

Ngay từ sáng sớm, dòng người và các phương tiện giao thông từ khắp các ngả đưởng dồn về chợ Viềng được nêm chặt.

Các điểm gửi xe ô tô đã được phủ kín.

Những ngõ nhỏ được trưng dụng làm chỗ gửi xe.

Thịt bò là món ăn được nhiều người mua tại chợ Viềng.

Nhiều người lựa chọn được những cây cảnh mình ưa thích và mua từ sớm.

Các vận dụng phục vụ sản xuất hàng ngày được bày bán tại chợ.

Cây cảnh là món hàng được khá nhiều người lựa chọn.

Chủ một cửa hàng bán cây cảnh, hoa mời khách trước giờ khai lễ hội chợ Viềng.

An ninh được thắt chặt bởi lực lượng CSGT và Cảnh sát trật tự địa phương.

Dòng người dần nêm chặt các tuyến đường tại chợ Viềng.

Phapluatplus.vn tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện.

Thế Vinh- Văn Đại- Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/bien-nguoi-don-ve-phien-cho-doc-nhat-vo-nhi-dau-nam-moi-truoc-gio-g-d116202.html