Biển người đội mưa nhảy múa ở Đà Nẵng mừng Cúp Vô địch

Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, dù Đà Nẵng mưa rất to, nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn xuống đường, ôm nhau nhảy múa, ăn mừng chức mừng chiến thắng chung cuộc của đội Việt Nam.

Cổ động viên Đà Nẵng xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Những màn hò hét sôi động không kém phần cuồng nhiệt như ở hai đầu đất nước.

Pháo sáng trên đường

Đặc biệt, ngay sau tiếng còi kết thúc, rất nhiều cổ động viên Hàn Quốc và Việt Nam đã ôm nhau chia vui với chiến thắng. Một hình ảnh đáng yêu, khiến nhiều người bày tỏ xúc động.

Dòng xe tại cầu Rồng, nơi được xem như điểm dừng của dòng người đi cổ vũ

Chỉ vài phút sau, dòng người đổ về giao lộ cầu Rồng mỗi lúc càng đông khiến những tuyến đường lớn xung quanh như Nguyễn Văn Linh, Bạch Đằng, 2/9 tắc nghẽn nghiêm trọng.

Trước khi trận bán kết lượt về kết thúc, hàng trăm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 đã sẵn sàng ở các điểm chốt để đảm bảo trật tự sau trận đấu. Lực lược chức năng phải rất vất vả mới giữ được dòng người lưu thông, không gây ùn tắc cục bộ. Tuy còn một số CĐV ra đường ăn mừng không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô lớn nhưng về cơ bản trật tự giao thông vẫn được đảm bảo.

Trao đổi với PLVN, trung tá Phan Văn Thương, phó Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã huy động tối đa lực lượng hiện có, cùng sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động và công an các quận, huyện ra đường đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng này được phân công trấn giữ các tuyến đường, kịp thời mở lối cho các phương tiện ưu tiên như xe cứu thương, cứu hỏa.

Lực lượng cơ động được huy động tối đa để đảm bảo giao thông

Nhờ vậy các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Văn Linh – Trần Phú – Bạch Đằng – Ngô Quyền – Ngũ Hành Sơn – 2/9 – Trần Thị Lý được bố trí theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, tổ theo dõi qua camera giao thông thường trực theo dõi nắm tình hình chung các tuyến giao thông, đưa ra chỉ đạo kịp thời.

Một chiếc xe cổ vũ trên đường

Hiện tại, đã qua 23h30, nhưng dòng người đi bão ở Đà Nẵng vẫn chưa có dấu hiệu giải tán. Đêm nay sẽ là đêm trắng của Đà thành, đêm trắng của lực lượng cảnh sát trật tự...

Những chiếc xe bò cũng được mang kéo đi cổ vũ trên đường Bạch Đằng

Trước đó, ngày 14/12, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản gởi Công an TP, các sở Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông, Thành đoàn Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP…về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Một cổ động viên đã khóc khi tiếng còi trọng tài vừa vang lên

Hạnh phúc vỡ òa khi tiếng còi kết thúc

Các lực lượng chức năng được phân công chốt chặn những điểm lượng người qua lại nhiều...

Để phân luồng giao thông và ngăn chặn những trường hợp cổ vũ quá khích

Cờ Hàn Quốc cùng cờ Việt Nam tung bay trên đường phố Đà Nẵng

Hình ảnh ba nâng con để chào mừng dòng người đi qua trên đường rất đáng yêu

Mẹ và con trao nhau tình yêu thương khi tiếng còi kết thúc vang lên

CSGT cũng sẽ có một đên trắng không ngủ

Cổ động viên vẫy cờ trên đường phố dưới mưa

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/bien-nguoi-doi-mua-nhay-mua-o-da-nang-mung-cup-vo-dich-429640.html