Biển người đổ về Washington ủng hộ ông Trump trong 'ngày định đoạt'

Thủ đô Washington chứng kiến dòng người khổng lồ đổ về bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Donald Trump vào ngày 6/1, trước khi quốc hội bắt đầu phiên họp xác nhận kết quả bầu cử.

 Hàng chục nghìn người đã đổ về thủ đô Washington để thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump trong ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Hàng chục nghìn người đã đổ về thủ đô Washington để thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump trong ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Để có mặt ở thủ đô hôm nay, nhiều người đã di chuyển khắp nước Mỹ để tới Washington D.C. trong ngày lưỡng viện quốc hội tổ chức phiên họp xác nhận kết quả bầu tổng thống Mỹ của đại cử tri đoàn. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đến đây để ủng hộ ông Trump. Ông ấy đã chiến thắng", Michelle Mueller, một cử tri 54 tuổi đến từ Georgia, nói. Bà Mueller nhắc lại những cáo buộc về gian lận bầu cử mà phe ông Trump thường rêu rao. Bà nói đã viết thư tới các nghị sĩ đại diện tiểu bang Georgia tại Hạ viện để yêu cầu họ phản đối kết quả trao chiến thắng cho ông Biden. "Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì người chiến thắng thực sự", bà Mueller nói. Ảnh: Reuters.

Đây không phải là cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đầu tiên sau ngày tổng tuyển cử 3/11/2020. Trước đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra vào tháng 11 và tháng 12/2020. Một số cuộc biểu tình khởi đầu trong hòa bình, nhưng kết thúc bằng bạo lực giữa hai phe ủng hộ và phản đối ông Trump. Ảnh: Reuters.

Con trai của tổng thống, Eric Trump, và vợ Lara. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ bắt đầu cuộc họp chung vào lúc 13h ngày 6/1 (giờ Bờ Đông, khoảng 1h ngày 7/1 giờ Hà Nội) tại Đồi Capitol để kiểm đếm và xác nhận kết quả bỏ phiếu lựa chọn tổng thống của đại cử tri đoàn. Ảnh: Reuters.

Nếu các đại cử tri đã bầu theo đúng kết quả bỏ phiếu phổ thông, ông Joe Biden sẽ giành được 306 phiếu đại cử tri và trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo. Ảnh: Reuters.

Tới nay, 140 hạ nghị sĩ và ít nhất 13 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ phản đối kết quả bầu cử ở các bang Arizona, Georgia và Pennsylvania. Ảnh: Reuters.

Nếu ít nhất một thành viên Thượng viện và một thành viên Hạ viện cùng ký tên vào đơn phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri, thủ tục xem xét khiếu nại sẽ được khởi động. Ảnh: Reuters.

Phản đối kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn sẽ được thông qua nếu nhận được ủng hộ của hơn một nửa nghị sĩ ở cả Thượng viện và Hạ viện. Tuy nhiên, kịch bản này ít khả năng xảy ra. Tại Thượng viện, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa Mitch McConnell đã yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa không phản đối kết quả bỏ phiếu. Trong khi đó, phe Dân chủ đang nắm đa số tại Hạ viện chắc chắn sẽ ủng hộ kết quả trao chiến thắng cho ông Biden. Trong ảnh, lực lượng an ninh canh gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bien-nguoi-do-ve-washington-ung-ho-ong-trump-trong-ngay-dinh-doat-post1170743.html