Biển người chôn chân trên đường ở TP.HCM sau cơn mưa lớn

Cơn mưa lớn vào lúc tan công sở đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng ở TP.HCM, hàng nghìn người xếp hàng dài trên đường.

 Đến 20h ngày 11/10, tuyến đường Ung Văn Khiêm nối với Nguyễn Xí dẫn về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) vẫn còn ùn tắc nghiêm trọng ở cả hai chiều.

Đến 20h ngày 11/10, tuyến đường Ung Văn Khiêm nối với Nguyễn Xí dẫn về bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP. HCM) vẫn còn ùn tắc nghiêm trọng ở cả hai chiều.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng rất dài.

Trước đó, chiều cùng ngày cơn mưa xuất hiện trên nhiều quận huyện của TP. HCM.

Người dân cho hay, sau cơn mưa lớn, thời điểm kẹt xe bắt đầu từ 18h đến 20h vẫn chưa giảm, các phượng tiện nhích từng chút một.

Ngập nước, kẹt xe khiến nhiều người mệt mỏi.

Nhiều trẻ ngủ gật luôn trên xe máy, do quãng thời gian chờ về nhà quá lâu.

Trẻ em, người lớn mệt nhoài.

Người đàn ông sốt ruột, cố gắng rướn người về phía trước xem biển người nối đuôi nhau còn dài không.

Học sinh phải đi bộ về nhà vì kẹt xe.

Nhiều khách trên xe buýt vì sợ trễ việc phải xuống đi bộ bởi không biết bao giờ xe mới đến bến.

Phương tiện quá đông khiến việc phân luồng gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng kẹt xe kéo dài từ đoạn đường D1 đến Quốc lộ 13.

SONG NGƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bien-nguoi-chon-chan-tren-duong-o-tphcm-sau-con-mua-lon-d431693.html