Biển người chen nhau chụp hình ở đường hoa Nguyễn Huệ

Tối 22/1 (28 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý được khai mạc. Sau 30 phút mở cửa, nhiều khu vực chật kín người chen lấn ngắm hoa, chụp hình các tiểu cảnh.

Hàng nghìn người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ đêm 28 Tết Tối 22/1 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc, mở của cho người dân và du khách vào tham quan.

 Tối 22/1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước” được khai mạc sau gần nửa tháng thi công. Tham dự buổi lễ và tham quan đường hoa có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM.

Tối 22/1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 với chủ đề “TP.HCM - Vững tin tiến bước” được khai mạc sau gần nửa tháng thi công. Tham dự buổi lễ và tham quan đường hoa có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo TP.HCM.

20h, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức được mở cửa cho người dân và du khách tham quan.

Vài phút sau, nhiều khu vực của đường hoa dài gần 700 m chật kín người tham quan, thưởng thức các hạng mục, tiểu cảnh Tết Canh Tý.

Lối đi hai bên kín người, đặc biệt là những khu vực có thiết kế đẹp mắt, ấn tượng.

Ở khu vực có các tiểu cảnh, người tham quan chỉ có thể cố chen lấn, bước lên phía trước để thoát ra chỗ trống.

Nhiều người tranh thủ chụp hình các tiểu cảnh nhưng do không gian quá chật hẹp chỉ chụp được cận cảnh.

Khu vực giữa đường hoa thời điểm sau 30 phút mở cửa. Đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ người dân từ ngày 22/1 (28 tháng Chạp) đến 28/1 (mùng 4 Tết).

Một số du khách nước ngoài lọt vào giữa biển người chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn.

Nhiều trẻ em được người lớn cõng hoặc cầm chặt tay dắt đi tham quan. Anh Nguyễn Thái Toàn (quận Bình Thạnh) cho biết hôm nay là ngày nghỉ Tết đầu tiên, thấy trời buổi tối khá mát mẻ nên đưa cháu đi xem đường hoa nhưng mới vào dạo được một đoạn thì đông nghịt nên tìm lối ra ngồi tạm.

Nhiều người khá vất vả để đưa trẻ đi tham quan và thoát khỏi cảnh đông đúc của đường hoa đêm khai mạc.

Không gian chụp hình bị thu hẹp, nhiều người phải tranh thủ chụp nhanh hoặc chờ người qua mới thực hiện.

Những khu vực như rừng đước, chuột chèo thuyền... có ánh sáng, màu sắc đẹp thu hút rất nhiều người chụp hình.

Một nhóm phải nhờ người tham quan chuyển lối đi mới có không gian chụp hình ở tiểu cảnh chuột đua thuyền trên sông hoa.

Gia đình anh Thành và chị Hoa từ quận 12 tới tham quan sau khi đường hoa mở cửa được 30 phút. "Mới đi được một đoạn mà đông quá, chưa chụp được kiểu hình nào đành tự chụp tạm ở nơi ít người", anh chị này cho hay.

Ngoài cảnh đông đúc, chen lấn chụp hình tham quan, rất nhiều người ngồi trên bờ hoa để tạo dáng khiến nhiều chậu hoa bị dập nát.

Số khác đứng lên cả những tiểu cảnh, người lớn cho trẻ con vào bên trong các hạng mục để chụp hình, nghịch đồ trang trí.

Lê Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bien-nguoi-chen-nhau-chup-hinh-o-duong-hoa-nguyen-hue-post1038964.html