Biện minh 'nhơn nhơn' của ông bố dùng dây điện bện roi đánh con 9 tuổi

Cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ về vụ việc ông bố đánh con trai 9 tuổi khiến cơ thể đứa bé chi chít nhiều thương tích…

Trước đó, CA xã Vân Nội, huyện Đông Anh tiếp nhận đơn trình báo của chị P.T.L, ở quận Bắc Từ Liêm tố cáo chồng cũ là Trần Tuấn Long, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh đã hành hạ dã man cháu T.D.N, 9 tuổi, là con chung của hai người. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CA xã Vân Nội đã báo cáo lên Cơ quan CSĐT CA huyện Đông Anh. Ban chỉ huy CA huyện Đông Anh khẩn trương chỉ đạo lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với CA xã Vân Nội tổ chức lực lượng, vào cuộc điều tra.

Theo lời chị P.T.L, mẹ ruột bé trai thì năm 2013 chị và chồng cũ chia tay sau 9 năm sinh sống. Cháu N cùng anh trai ở với bố và bà nội ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cách đây 2 năm, do nhiều lần bị bố đánh, anh trai của N đã về ở với mẹ và ông bà ngoại còn N vẫn ở cùng bố. Ngày 10-12, nhận tin báo “con trai bị bố đánh dã man”, chị L bỏ công việc ở TP HCM ra Hà Nội để kiểm tra và thấy khắp người con trai chi chít sẹo, vết thương cũ, mới; trong đó có nhiều vết lằn dài chục centimet tím đen ở kín mông, đùi, cánh tay. Hỏi vì sao có nhiều vết thương như vậy, cháu nói bị bố đánh… Quá bất bình về hành vi đánh con của chồng cũ, chị L đã đến đưa con về nhà để chăm sóc; đồng thời báo vụ việc lên CQCA.

Những thương tích trên cơ thế cháu T.D.N do bị bố đánh . Ảnh: H.H

Những thương tích trên cơ thế cháu T.D.N do bị bố đánh . Ảnh: H.H

Khi thấy người lạ hỏi chuyện bị bố đánh, cháu N tỏ thái độ sợ hãi. Theo lời cháu nhỏ thì khi ở với bố phải thường xuyên làm những công việc của người lớn và liên tục bị đánh. Trận đòn gần nhất vào ngày 2-12 khi cháu xin chữ ký bố vào bản kiểm điểm vì nói chuyện trong lớp. Sau khi nghe mắng, N bị bố lấy dây điện đánh liên tiếp vào tay, mông. Dù cháu đã hết lời van xin nhưng người cha đó vẫn bắt con nằm sấp xuống để đánh và mang cả dao dọa chém chết. Cháu N cũng nói rằng, mỗi lần đánh con, bố đều khóa trái cửa nên hàng xóm không ai biết chuyện.

Bị triệu tập lên CQCA, bố N là Trần Tuấn Long thừa nhận thời gian gần đây con không chịu khó học tập nên “dùng roi bện bằng dây điện đánh con vài cái”. Về việc dùng dao dọa giết con, người bố này biện minh: “Cũng có lần tôi dùng dao dọa cháu để khỏi hư còn việc nói tôi bạo hành con nhiều năm nay là không đúng. Tôi chỉ vài lần đánh con lúc nóng giận để dạy dỗ. Những vết tím ở cơ thể con cũng không phải tất cả do tôi đánh mà là mụn nhọt… Đánh con tôi cũng xót lắm chứ đâu có vui vẻ gì!...”.

“CQCA huyện Đông Anh đang xác minh. Dù biện minh là dạy dỗ con nhưng hành vi đánh đập con dã man của Trần Tuấn Long đối với con trai mới 9 tuổi cần bị xử lý nghiêm theo quy định…”- Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CA huyện Đông Anh cho biết.

Trong một diễn biến khác, được biết, sau nhiều ngày suy nghĩ, bố mẹ cháu N là chị P.T.L và Trần Tuấn Long đã thống nhất ngồi lại với nhau để giải quyết hòa giải vụ việc này. Sau hòa giải, cháu N về ở với mẹ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Văn bản số 6366/UBND-TKBT yêu cầu CATP Hà Nội; Sở LĐ-TB&XH; Chủ tịch UBND quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Đông Anh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người xảy ra tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao GĐ CATP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; GĐ Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc; đảm bảo quyền lợi của trẻ theo quy định. Kết quả kiểm tra báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20-12.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bien-minh-nhon-nhon-cua-ong-bo-dung-day-dien-ben-roi-danh-con-9-tuoi-108894.html