Biến lớn ở Barca: Messi nổi điên phản pháo Eric Abidal

Barcelona đang thực sự quay cuồng trong mớ hỗn độn khi mà mới đây, Lionel Messi đã đăng đàn chỉ trích BLĐ đội bóng sau phát biểu của Eric Abidal.

Cụ thể thông qua Instagram cá nhân, Messi đang khiến mọi chuyện tại Barca trở nên rối như tơ vò khi đăng tải một chia sẻ được cho là nhắm thẳng đến ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan.

Cụ thể, siêu sao số 1 của Barca viết: "Thú thật mà nói, tôi không hề muốn làm việc này chút nào cả, thế nhưng tôi nghĩ mọi người đều phải chịu trách nhiệm cho công việc và những quyết định của mình. Cầu thủ sẽ phải là người chịu trách nhiệm vì những gì xảy ra trên sân cỏ. Hơn ai hết, chúng tôi là những người đầu tiên nhận thức được việc mình không chơi tốt.

Tuy nhiên, những người có vai trò định hướng thể thao cũng nên đối diện với trách nhiệm của mình và trên tất cả, dám đưa ra quyết định. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng khi mà bạn nói về một vài cầu thủ, bạn hãy nêu tên họ ra vì nếu không, bạn sẽ bôi nhọ tất cả mọi người và khiến những tin đồn thất thiệt có nguy cơ bị lan truyền rộng rãi".

Ngay sau khi bài đăng của Messi được đăng tải, báo giới Tây Ban Nha ngay lập tức lên tiếng chỉ ra nguồn cơn khiến siêu sao người Argentina nổi điên là phát biểu của Eric Abidal, thư ký kỹ thuật, một thành viên của BLĐ Barca. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Sport, Abidal đã ám chỉ những cầu thủ Barca lười biếng và không có ý thức tập thể.

 Messi đáp trả Abidal với những lời lẽ khá gay gắt.

Messi đáp trả Abidal với những lời lẽ khá gay gắt.

"Bộ phận kỹ thuật của chúng tôi phải luôn hoàn thành nhiệm vụ vì bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi tìm kiếm, sàng lọc thông tin và sau đó Chủ tịch đưa ra quyết định. Vấn đề không nằm ở kết quả mà nằm ở nội bộ. Không bao giờ dễ dàng để đưa ra quyết định sa thải nhưng sau trận Siêu kinh điển ngày 18/12, chúng tôi xác định rõ hơn về sự ra đi của Valverde", Abidal nói trên tờ Sport.

"Tôi theo dõi các trận đấu và không nhìn vào kết quả. Tôi đánh giá dựa trên lối chơi, chiến thuật, sự hiệu quả. Tôi nhìn vào những chi tiết ấy. Nhiều cầu thủ không hạnh phúc hoặc không chăm chỉ tập luyện. Sự giao tiếp trong nội bộ cũng rất hạn chế. Mối quan hệ giữa HLV và phòng thay đồ trông lúc nào cũng tốt nhưng có những chuyện mà một cựu cầu thủ như tôi có thể cảm nhận. Tôi nói với đội bóng những suy nghĩ của mình và chúng tôi đã ra quyết định", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cựu danh thủ người Pháp cũng lên tiếng về việc BLĐ Barca đã rục rịch liên hệ với Xavi về chiếc ghế HLV trưởng: "Không hề có lời đề nghị nào. Nếu Xavi nhận được lời đề nghị, hãy nói với tôi vì tôi chưa thấy kế hoạch ấy. Tôi không làm chính trị. Tôi chỉ nói về bóng đá. Không thể ký hợp đồng với một HLV mà chưa từng tiếp cận. Tôi làm công việc của tôi. Tôi đã gặp gỡ một vài HLV và thông tin ấy không bị rò rỉ. Xavi chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cánh cửa Barca vẫn luôn mở với cậu ấy".

Đây là trường hợp hiếm hoi Messi lên tiếng chỉ trích đích danh một quan chức tại Barca. Đặc biệt hơn khi Abidal còn là đồng đội cũ với chính Messi trong giai đoạn 2007-2013. Cựu hậu vệ người Pháp trở thành giám đốc thể thao của Barca vào hè 2018. Từ đó đến nay, đội chủ sân Camp Nou thực hiện nhiều thương vụ không mấy ấn tượng trên thị trường như Malcom hay Kevin-Prince Boateng.

Messi được cho là không ấn tượng với Abidal khi cựu tuyển thủ Pháp không thể đưa Neymar về lại Camp Nou, trong khi những bản hợp đồng mới hầu hết đều thất bại.

Duy Thái - Thụy Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/bien-lon-o-barca-messi-noi-dien-phan-phao-eric-abidal-330560.html