Biến khách sạn thành 'chợ đặc sản'

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 12 giờ ngày 19-1, Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Văn Chiến (1992, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), Hoàng Văn Sơn (1979), Hồ Trung Sơn (1974) và Phan Phương (1979, đều trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) có hành vi mua, bán động vật hoang dã trái phép tại khách sạn S.V. (P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An).

Số động vật hoang dã vận chuyển trên ô-tô bán tải bị bắt giữ.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 12 giờ ngày 19-1, Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Văn Chiến (1992, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), Hoàng Văn Sơn (1979), Hồ Trung Sơn (1974) và Phan Phương (1979, đều trú H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) có hành vi mua, bán động vật hoang dã trái phép tại khách sạn S.V. (P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An). Thời điểm bị bắt giữ, Hoàng Văn Sơn đã lái xe lao thẳng vào ô-tô của lực lượng chức năng nhằm chạy thoát, các đối tượng ngồi trong xe khóa chặt cửa, cố thủ buộc lực lượng CA phải phá kính để khống chế. Kiểm tra ô-tô bán tải BKS 37C-258.60, lực lượng CA phát hiện 13 cá thể khỉ, 2 cá thể voọc còn sống (nặng 48kg) và nhiều BKS ô-tô giả.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_201421_bien-khach-san-thanh-cho-dac-san-.aspx