Biên Hòa vô địch Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai lần 17

Sau gần 1 tuần thi đấu sôi nổi, tối 20-8, tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Báo Đồng Nai phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch và Sở Giáo dục - đào tạo tổ chức bế mạc Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần 17-2019 và thi đấu trận tranh ngôi vô địch giữa 2 đội: huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao cúp vô địch cho đội TP. Biên Hòa. Ảnh: Văn Chính

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao cúp vô địch cho đội TP. Biên Hòa. Ảnh: Văn Chính

.

Khởi tranh từ ngày 13-8, giải thu hút sự tham gia của 11 đội bóng đến từ các địa phương trong tinh. Tổng cộng đã có 121 bàn thắng được ghi sau 22 trận, bình quân 5,5 bàn/trận. Các trận đấu đã thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi và cổ vũ, tạo nên không khí hết sức sôi nổi trên khán đài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cùng ban tổ chức giải trao cúp vô địch cho đội TP. Biên Hòa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải đã thành công tốt đẹp, tạo được sân chơi ý nghĩa, bổ ích trong dịp hè cho các em học sinh lứa tuổi nhi đồng; tăng cường sự giao lưu, đoàn kết giữa các đội bóng, chất lượng chuyên môn của giải cũng được nâng lên với nhiều trận đấu hay, kịch tính, nhiều pha bóng đẹp và qua đó phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng, đào tạo nguồn lực thể thao cho tỉnh...

Ban tổ chức giải tặng hoa, thư cám ơn các nhà tài trợ

Tại buổi lễ, ban tổ chức giải đã tặng hoa và ghi nhận đầy trân trọng đối với các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ XVII.

Lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và ban tổ chức động viên hai đội thi đấu trận chung kết

Đặc biệt, trận tranh ngôi vô địch giữa 2 đội: huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa càng trở nên sôi động hơn khi có sự cổ vũ nhiệt tình của đội trống Nhà Thiếu nhi tỉnh và gần 1 ngàn khán giả trên khán đài, trong đó có cả tiếng kèn của khá đông khán giả ở TP.Biên Hòa.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh động viên tinh thần các cầu thủ trước giờ thi đấu. Ảnh: K.Lộc

Trận đấu thật sự sôi nổi khi 2 đội nhập cuộc với nhiều pha tấn công sắc bén. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, đội Biên Hòa đã chủ động dâng cao tấn công và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 2 do công của Nguyễn Tấn Khoa. 6 phút sau đến lượt Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Biên Hòa. Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Trảng Bom phải dâng cao tấn công để kiếm bàn gỡ. Sự cố gắng của Trảng Bom được đền đáp khi Bùi Quang Hiếu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 12.

Vượt qua Trảng Bom ở chung kết, Biên Hòa (áo đỏ) giành ngôi vô địch giải năm nay

Hiệp 2 trải qua 2 phút, Quang Hiếu tiếp tục tỏa sáng giúp Trảng Bom cân bằng tỷ số 2-2. Chỉ 1 phút sau, đến lượt Đại Nhân tỏa sáng đột phá từ sân nhà, lừa qua nhiều cầu thủ trước khi sút tung lưới thủ môn Kiều Thiên Chí Hiên, nâng tỷ số lên 3-2 cho Biên Hòa. Nhưng một lần nữa Biên Hòa không duy trì được lợi thế khi Quang Hiếu đã hoàn tất cú hat-trick, giúp Trảng Bom lần nữa cân bằng tỷ số. Hòa 3-3 trong hai hiệp chính, hai đội buộc phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 6m.

Thầy trò đội TP. Biên Hòa vui mừng khi giành ngôi vô địch giải bóng đá nhi đồng cúp báo Đồng Nai lần 17-2019

Ở loạt sút luân lưu, hai đội tiếp tục hòa 3-3 trong 3 lượt sút đầu tiên. Đáng tiếc ở lượt sút thứ 4, trong khi chính người hùng của Trảng Bom Quang Hiếu lại sút bóng chạm xà ngang, cầu thủ Vũ Thanh Tùng sút thành công giúp Biên Hòa giành chiến thắng 4-3.

Đội nhi đồng huyện Trảng Bom giành vị trí á quân

Giành chiến thắng trước Trảng Bom, Biên Hòa đã đoạt ngôi vô địch năm nay với 15 triệu đồng tiền thưởng cùng cú đúp giải cá nhân: cầu thủ vua phá lưới (Tạ Hùng Minh), cầu thủ xuất sắc (Lê Trọng Đại Nhân). Với ngôi vô địch, Biên Hòa đã thiết lập lịch sử của giải khi trở thành đội duy nhất có 6 lần đoạt chức vô địch (Biên Hòa vô địch 6 lần vào các năm: 2007, 2010, 2015, 2016, 2017 và 2019).

Ban tổ chức trao giải ba cho đội bóng nhi đồng huyện Xuân Lộc

Thua trận, Trảng Bom ngậm ngùi giành vị trí á quân (12 triệu đồng tiền thưởng) cùng giải cá nhân: thủ môn xuất sắc (Kiều Thiên Chí Hiên). Cùng thua ở bán kết, hai đội: Xuân Lộc và Cẩm Mỹ đồng hạng ba (7 triệu đồng/đội). Ngoài ra, Xuân Lộc còn đoạt thêm giải phong cách.

.

Video clip loạt sút phạt luân lưu 6m

Một số hình ảnh đêm chung kết Giải bóng đá nhi đồng cúp Báo Đồng Nai

Các đại biểu dự khán trận chung kết giải

Tiết mục biểu diễn của đội kèn nhà thiếu nhi tỉnh

Tiết mục biểu diễn của đội Aerobic nhà thiếu nhi tỉnh

Tiết mục biểu diễn của đội võ cổ truyền nhà thiếu nhi tỉnh

Tiết mục văn nghệ của nhà thiếu nhi tỉnh. Ảnh: K.Lộc

Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Tôn Hoàn tặng hoa, thư cám ơn cho các nhà tài trợ

Ban tổ chức trao giải ba cho đội bóng nhi đồng huyện Cẩm Mỹ

Trao giải cho tổ trọng tài xuất sắc

Trao giải cầu thủ vua phá lưới

Trao giải cầu thủ xuất sắc

Trao giải thủ môn xuất sắc

Trận chung kết diễn ra sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của các học sinh trên khán đài.

Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình trên khán đài

Kết quả chung cuộc

Đội vô địch: TP. Biên Hòa nhận cúp, cờ, huy chương, 15 triệu đồng

Đội hạng nhì: Huyện Trảng Bom (cờ, huy chương, 12 triệu đồng)

Hai đội đồng hạng ba: huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ (cờ, huy chương, 7 triệu đồng/đội)

Đội đoạt giải phong cách: Huyện Xuân Lộc (3 triệu đồng)

Thủ môn xuất sắc: Kiều Thiên Chí Hiên (12- Trảng Bom): 1 triệu đồng

Cầu thủ xuất sắc: Lê Trọng Đại Nhân (10- Biên Hòa): 1 triệu đồng

Cầu thủ vua phá lưới: Tạ Hùng Minh (9- Biên Hòa): 1 triệu đồng

Tổ trọng tài xuất sắc: 2 triệu đồng

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/bien-hoa-vo-dich-giai-bong-da-nhi-dong-cup-bao-dong-nai-lan-17-2960252/