Biên Hòa: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập thành 'sông'

Cơn mưa lớn chiều ngày 5.10 đúng vào giờ tan tầm buổi chiều khi nhiều công nhân đi làm, học sinh tan ca học khiến giao thông tại trung tâm thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) trở nên ùn tắc. Cơn mưa kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của TP.Biên Hòa bị ngập

Theo ghi nhận của PV, ngay tại KP11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa – là một khu vực có địa hình khá cao cũng lâm vào tình trạng ngập. Có thời điểm mưa lớn, nước ngập, nhiều phương tiện không thể di chuyển qua khu vực chợ Bà Thức trên đường Nguyễn Văn Tiên.

Mưa bắt đầu lúc 16h30 và kéo dài khoảng hơn 30 phút mới chấm dứt, khiến một số khu vực nước dâng lên cao khắp mặt đường. Đường Bùi Văn Hòa, khu vực vòng xoay Cổng 11 có tình trạng ngập nặng. Nước lênh láng có đoạn ngập cả bánh xe máy làm cho người dân khi lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Mưa xảy ra vào giờ tan tầm nên giao thông qua khu vực này bị ách tắc nghiêm trọng. Hàng chục xe máy bị chết máy phải dắt bộ qua đoạn đường ngập hoặc dừng trên vỉa hè chờ nước rút; hàng trăm phương tiện khác phải xếp hàng dài trên đường.

Người dân vất vả đi đón con trong cơn mưa ngập

Các khu vực như: quốc lộ 1, đoạn gần Bệnh viên đa khoa Thống Nhất; Công viên 30-4 (P.Tân Biên); đường Phạm Văn Thuận (đoạn P.Tam Hiệp… cũng bị ngập nặng, nước lênh láng, khiến hàng chục xe bị chết máy.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/bien-hoa-mua-lon-nhieu-tuyen-duong-ngap-thanh-song-634524.ldo