Biên Hòa: Bắt nhóm giang hồ chém nhau tại khu vui chơi đêm 30 Tết

Sau hơn 5 giờ khống chế, đến 23h ngày 15/2, công an Biên Hòa đã khống chế thành công nhóm giang hồ cố thủ trong Trung tâm giải trí.

Cụ thể, khoảng 22h40 ngày 15/2, công an Biên Hòa đã còng tay đưa gần 30 người, một số bị thương, lên nhiều xe khác nhau sau khi đã dàn lực lượng để đề phòng người của nhóm cố thủ trong quán bị chém trả thù.

Theo tìm hiểu được biết, những người bị dẫn giải là nhóm người đã cầm mã tâu chém nhóm quản lý game bắn cá ở trong khu giải trí rồi sau đó rút lên tầng cao khu giải trí cố thủ.

Khu vực nổ súng nhốn nháo.

Khu vực nổ súng nhốn nháo.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 15/2, tức 30 Tết Mậu Tuất 2018, tại Trung tâm giải trí game Biên Hòa (thuộc phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hàng trăm giang hồ đã bao vây khu vui chơi giải trí, kèm theo đó là tiếng súng nổ liên tục.

Theo những người cò mặt tại hiện trường, trước khi xảy ra vụ nổ súng một nhóm người được cho là băng nhóm giang hồ từ TP.HCM kéo xuống tiến vào tiệm game.

Ngay sau đó, nhóm người này đóng sập cửa lại rồi ra tay chém những người tại đây, khiến một người quản lý tên K. bị thương.

Chưa dừng lại, nhóm người từ TP.HCM tiếp tục cầm mã tấu, nổ súng rượt đuổi những người có mặt trong khu game bắn cá.

Nhận được tin, công an Biên Hòa đã huy động cả trăm cán bộ chiến sĩ để ổn định tình hình, điều tra vụ việc nhưng tình hình rất căng thẳng.

Nhận được tin báo, công an BIên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Khi công an đến cũng là lúc nhóm người này, trong đó có cả người nước ngoài, nổ súng rồi rút lên lầu cố thủ.

Hiện công an đã mời những nhân viên liên quan lên làm việc và khám nghiệm các ôtô của nhóm giang hồ TP.HCM bị đập bể.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bien-hoa-bat-gan-30-doi-tuong-chem-nhau-tai-khu-vui-choi-dem-30-tet