Biển Hồ T'nưng - cung đường tuyệt đẹp tại Tiền Phong Marathon 2021

Biển Hồ T'nưng thuộc cung đường chạy của giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra tại Pleiku (Gia Lai) vào 28/3 tới đây.

Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng là một hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7 km về phía Tây Bắc.

Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng là một hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7 km về phía Tây Bắc.

Nơi đây có độ cao khoảng 800 mét so với mực nước biển, nguồn nước Biển Hồ được gìn giữ vệ sinh nghiêm ngặt, vì đây là hồ nước ngọt cung cấp nước cho thành phố Pleiku (Gia Lai) .

Biển Hồ nằm trong quần thể “Khu Du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya” vừa được bổ sung vào danh sách các Khu Du lịch Quốc gia trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam và vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ở giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 62 diễn ra tại Pleiku sáng ngày 28/3 tới, địa danh này nằm trên chặng đua của cự ly 21km và 42km.

Trên dải đất ra lòng hồ là công trình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá cẩm thạch trắng, cao 15m, trở thành nơi du lịch tâm linh của phố núi.

Đường chạy đẹp mê hồn giữa rừng thông bát ngát và không gian mên mông của nước hồ xanh ngắt.

Biển Hồ có diện tích gần 300 hecta, nằm ở độ cao khoảng 800m so với mực nước biển. Với bầu không khí trong lành tại vùng có khí hậu mát mẻ, nơi này được đánh giá là hồ tự nhiên đẹp nhất Tây Nguyên.

Biển Hồ phù hợp để tham quan quanh năm và có nhiều điều thú vị để du khách trải nghiệm.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bien-ho-t-nung-cung-duong-tuyet-dep-tai-tien-phong-marathon-2021-post1322924.tpo