Biến hanbok thành đồng phục học sinh gây tranh cãi tại Hàn Quốc

Hàn Quốc đã mời 20 trường học áp dụng may đồng phục lấy cảm hứng từ váy áo truyền thống.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã mời 20 trường trung học phổ thông đưa đồng phục lấy cảm hứng từ hanbok vào môi trường giảng dạy.

Trang Theqoo cho biết hiện chỉ có 10 trường hỗ trợ tài chính cho học sinh và 10 trường không. Sớm nhất là học kỳ II năm nay, đồng phục kiểu mới sẽ được triển khai.

Mẫu đồng phục được lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống đang gây tranh cãi trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Từ kiểu dáng, chất lượng đến giá cả đều là vấn đề khiến nhiều người không vừa lòng. Số khác lại cảm thấy việc này có ý nghĩa lớn về mặt văn hóa.

 Đồng phục lấy cảm hứng từ hanbok đang gây tranh cãi. Ảnh: Theqoo.

Đồng phục lấy cảm hứng từ hanbok đang gây tranh cãi. Ảnh: Theqoo.

Tài khoản Cheongdam33 quan ngại: "Chi phí chắc sẽ đắt đỏ, phải lên đến mấy trăm nghìn won ấy chứ". Vấn đề này mới được giải quyết với một số trường chấp nhận hỗ trợ cho học sinh. Bởi vậy, kinh phí vẫn là yếu tố đáng chú ý.

Luận về thiết kế, theo ảnh mẫu mặc, đồng phục của nữ có váy và quần. Cả hai phiên bản đều có thiết kế rộng rãi, màu sắc tươi tắn đem lại cảm giác thoải mái cũng như diện mạo dễ thương cho người mặc. Đồng thời, váy được cắt ngắn hơn so với phiên bản hanbok truyền thống và vẫn đủ dài để không gây phản cảm trong môi trường sư phạm.

Nhiều người tỏ ra không ưng ý với kiểu dáng của đồng phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống: "Thiết kế xấu nhưng ý tưởng thì hay, nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống", "Quá xấu", "Tôi nghĩ nó sẽ bất tiện vì các cô gái phải thắt chặt phần eo", "Độ dài của áo không tiện để giơ tay lên"...

Kiểu dáng là vấn đề khiến nhiều người quan ngại. Ảnh: Naver, Wowkorea.

Số khác nhận định: "Tôi thấy đẹp mà", "Thiết kế phần thân trên khá đẹp", "Mẫu ngắn trông đẹp đó nhưng dáng dài thì xấu"...

Một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã sử dụng trang phục truyền thống để làm đồng phục. Nằm trong danh sách những nước được đánh giá cao về khoản trang phục học sinh, xứ kim chi vẫn chưa có quyết định chính thức về việc thay thế đồng phục thành hanbok cách tân.

Hiện nay, kiểu đồng phục học sinh phổ biến tại Hàn Quốc vẫn là áo sơ mi, vest, váy hoặc quần tây.

Tại sao người Hàn Quốc bất chấp rủi ro để phẫu thuật thẩm mỹ? Nền công nghiệp làm đẹp xứ kim chi có tầm ảnh hưởng đến nhiều nước khác. Không ít người phải trả giá đắt vì lạm dụng nó.

Cao Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bien-hanbok-thanh-dong-phuc-hoc-sinh-gay-tranh-cai-tai-han-quoc-post1097307.html