Biên giới vào xuân

Những ngày này, không khí xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi, từ thành thị đến những vùng xa xôi, miền núi. Ở huyện đầu nguồn biên giới An Phú (An Giang), bà con đang tất bật với nhiều hoạt động đón mừng năm mới với kỳ vọng, nhiều thắng lợi mới.

Trở lại Khánh Bình những ngày giáp Tết sẽ cảm nhận không khí xuân đang căng tràn nơi miền biên viễn. Trên những trục đường chính của xã, đâu đâu cũng được trang hoàng sạch đẹp, những cội mai lấm tấm trổ hoa vàng trước sân nhà như khoác lên mình một chiếc áo mới cho một mùa xuân mới đang về.

Những ngày này, những người lính Cụ Hồ đang về giúp dân sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo… càng làm cho không khí Tết thêm ấm áp, nghĩa tình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Trần Thanh Nghị cho biết, thực hiện xã văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Khánh Bình thường xuyên vận động nhân dân thực hiện các thiết chế văn hóa, tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Qua đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực, toàn xã có 1.739/1.815 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,53%, có 4/4 ấp đạt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức với sự tham gia nhiệt tình của của người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân... Xã Khánh Bình được huyện công nhận và duy trì xã “Đạt chuẩn văn hóa”; có 4/4 ấp giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” liên tục 5 năm trở lên (ấp Sa Tô, Bình Di, Vạt Lài, Búng Nhỏ)... Xã Khánh Bình đã hoàn thành tất cả 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu, đang chờ tỉnh công nhận “Xã NTM năm 2019”.

Bộ đội Biên phòng và nhân dân gói bánh tét tặng bà con nghèo

Thắng lợi ở Khánh Bình góp phần quan trọng cùng huyện An Phú thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói, với nỗ lực mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Phú, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục tăng trưởng tốt, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt so năm 2018. Huyện chú trọng phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, mặt trận các cấp trong huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện 5 nội dung cuộc vận động gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng xây dựng các mô hình phù hợp địa bàn dân cư, góp phần nâng cao ý thức, xây dựng nếp sống văn hóa của người dân. Đồng thời, tổ chức tốt việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã Khánh Bình năm 2019.

Huyện tập trung các nguồn lực để chăm lo cho nhân dân bằng nhiều hoạt động rất thiết thực, đảm bảo “Mọi người đều có Tết - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Toàn huyện An Phú có 2.646 hộ nghèo, 3.922 hộ cận nghèo.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Namhuyện An Phú Nguyễn Văn Thao cho biết, từ đầu năm đến nay, huyện vận động quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được hơn 20,5 tỷ đồng để hỗ trợ cất 264 căn nhà, sửa chữa 16 căn và hỗ trợ khó khăn đột xuất, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ngày 18-12-2019, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang và UBMTTQ Việt Nam huyện An Phú tổ chức bàn giao 80 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện An Phú.

Tổng trị giá xây dựng 80 căn nhà hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ 3,2 tỷ đồng, gia đình và địa phương đóng góp thêm 1,3 tỷ đồng; bình quân mỗi căn nhà trị giá từ 50-60 triệu đồng, đặc biệt có căn gần 120 triệu đồng. Với những căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, các hộ gia đình sẽ có thêm động lực trong năm mới, phấn đấu phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong 2 ngày (9 và 10-1-2020), Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức các hoạt động “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tại xã Khánh Bình. Với nhiều hoạt động, như: vệ sinh môi trường, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; trao tặng 2 “Mái ấm biên cương”, gói bánh tét tặng đồng bào nghèo và tổ chức biểu diễn văn nghệ, giao lưu thể thao… với tổng kinh phí tổ chức các hoạt động hơn 220 triệu đồng.

HỮU HUYNH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/bien-gioi-vao-xuan-a262494.html