Biên giới Tây Nam những ngày chống dịch COVID -19

Các chiến sĩ đồn biên phòng, lực lượng công an vẫn ngày đêm canh gác từng đường mòn, lối mở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua biên giới nhằm phòng chống dịch COVID – 19 lây lan.

 Lều dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Lều dã chiến của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Bên kia sông là nước bạn Campuchia.

Lực lượng biên phòng thường xuyên trực 24/24, nhằm ngăn chặn kịp thời công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Thiếu úy Phan Vĩnh Ái – Tổ trưởng tổ 3, Đồn biên phòng của khẩu quốc tế Dinh Bà cho biết, tổ có 4 đồng chí có nhiệm vụ canh gác tuyến biên giới dài 16,5km, đồng thời tuyên truyền cho bà con không qua lại khu vực biên giới.

Chó nghiệp vụ được tăng cường.

Thiếu úy Phạm Minh Quân, được tăng cường về Tổ 3 (Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà) dẫn theo chú chó nghiệp vụ (5 tuổi) để phối hợp làm nhiệm vụ. "Khi có chú chó nghiệp vụ đã giúp ích rất nhiều cho anh và đồng đội. Mặc dù nhà ở cách đây không xa nhưng 3 tháng rồi tôi chưa về vì nhiệm vụ kiểm soát chặt biên giới được đưa lên hàng đầu" thiếu úy Quân nói.

Lúc mệt mỏi thì ngả lưng trên chiếc võng được mắc tạm dưới tán cây.

Tranh thủ nghỉ ngơi sau ca trực.

Bên trong lều trại chỉ có giường tạm, mì gói, bếp gas...

Thời tiết ở vùng biên nắng gay gắt.

Kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Những bữa ăn vội đa phần là mì gói.

Đại úy Đỗ Văn Mạnh, tổ trưởng Tổ 2, chốt cửa khẩu Thông Bình nấu mì gói ăn để tranh thủ làm nhiệm vụ.

Trung úy Phạm Văn Thật , công an huyện Tân Hồng cho biết, được sự phân công của cấp trên, anh cùng các anh em ở đây tăng cường kiểm soát người qua lại khu vực biên giới, tuyên truyền người dân nâng cao y thức phòng dịch, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự ở đây.

Chốt chặn tại cửa khẩu Thông Bình, huyện Tân Hồng, lực lượng làm nhiệm vụ do thân nhiệt những người qua lại.

..và phát tờ rơi tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, Đồn Biên phòng đã đặt một chiếc bàn tại vị trí giáp ranh đường biên giới, để làm nơi giúp người dân hai nước trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết thường ngày. Việc trao đổi tại đây có sự giám sát của cán bộ biên phòng, nhân viên y tế.

Tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, lực lượng biên phòng, hải quan tiến hành phun thuốc khử khuẩn đối với các phương tiện.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và động viên tinh thần các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Tại còn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang), các chiến sĩ biên phòng dùng lá dựng chốt chặn ở các khu vực đường mòn, lối mở, khu vực trọng yếu.

Lều dã chiến được dựng tạm để làm nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi sau các ca trực của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hà Tiên.

Khó khăn, vất vả nhưng các chiến sĩ động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn biên phòng vận chuyển nước.

Các nhu yếu phẩm như: gạo, mì, trứng... được người dân, mạnh thường quân hỗ trợ cho các chiến sĩ, nhằm động viên họ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bếp ăn của các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bien-gioi-tay-nam-nhung-ngay-chong-dich-covid-19-1634881.tpo