Biên giới Syria - Israel nóng hừng hực, Nga cấp tập gửi phái viên sang đàm phán

Israel đưa hệ thống phòng không mới nhất vào hoạt động ở biên giới với Syria trong bối cảnh lực lượng Damascus giành lại quyền kiểm soát biên giới từ tay lực lượng nổi dậy.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.

Ông Netanyahu lên kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nga - tướng Valery Gerasimov trong ngày hôm nay (23.7). Chuyến thăm này, theo nhà lãnh đạo Israel đã được sắp xếp từ cuối tuần trước theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Netanyahu đã có cuộc hội đàm với ông Putin ở Matxcova ngày 11.7 trong bối cảnh Israel lo ngại lực lượng ông Assad có thể không tuân thủ thỏa thuận phi quân sự năm 1974 trên cao nguyên Golan hoặc cho phép đồng minh Hezbollah người Lebanon của Iran triển khai ở đây.

Israel đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad giành lại lãnh thổ ở phía nam Syria từ tay lực lượng nổi dậy. Nhờ vậy, lực lượng Damascus đã tiến đến gần cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Dấu hiệu cho thấy sự căng thẳng lên cao khi Israel phóng 2 tên lửa David's Sling đánh chặn các tên lửa mà sau đó quân đội Israel cho biết đã rơi vào khu vực lãnh thổ Syria. Theo phía Israel, tên lửa bị đánh chặn là một phần trong cuộc xung đột nội bộ ở khu vực này.

Đây là lần đầu tiên Israel công bố sử dụng các tên lửa tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ sản xuất. Động thái này đã kích hoạt còi báo động ở miền bắc Israel và trên cao nguyên Golan.

Quân đội Israel hiện chưa lý giải về liệu có mục tiêu nào bị tên lửa David's Sling bắn hạ hay không. Israel đã triển khai hệ thống này từ năm ngoái để hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Iron Dome và hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa Arrow.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận chuyến thăm của ông Lavrov, trong đó cho biết mong muốn sự phân chia các lực lượng ở khu vực biên giới giữ nguyên. Theo Thứ trưởng ngoại giao Nga Grigory Karasin, chuyến đi của Ngoại trưởng Lavrov là "khẩn cấp và quan trọng".

Trong phát biểu trên truyền hình về trước cuộc gặp các phái viên Nga, ông Netanyahu tái khẳng định, "Israel sẽ tiếp tục hành động chống lại bất kỳ nỗ lực của Iran và các lực lượng ủy nhiệm bám trụ quân sự ở Syria".

Truyền hình nhà nước Syria hôm 22.7 cho biết, một cuộc không kích của Israel đã nhắm vào căn cứ quân sự ở thành phố Misyaf, tỉnh Hama, nhưng chỉ gây thiệt hại vật chất. Phát ngôn viên quân sự Israel cho biết không bình luận về các bản tin của nước ngoài.

Cũng trong ngày 22.7, hàng trăm nhân viên của lực lượng "Mũ bảo hiểm trắng" và gia đình đã rời Syria qua biên giới của Jordan.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/bien-gioi-syria-israel-nong-hung-huc-nga-cap-tap-gui-phai-vien-sang-dam-phan-620597.ldo