Biên giới Séc -Slovakia bất ngờ mở cửa từ rạng sáng 5/6

Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš cho biết biên giới giữa cộng hòa Séc và Slovakia sẽ được mở lại từ rạng sáng 5/6.

Sau cuộc gặp giữa hai Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Séc và Slovakia, chiều qua, Thủ tướng Andrej Babiš cho biết, biên giới giữa cộng hòa Séc và Slovakia sẽ được mở lại từ rạng sáng 5/6.

 Slovakia Igor Matovič và Thủ tướng Séc Andrej Babiš (Ảnh: rmx.news)

Slovakia Igor Matovič và Thủ tướng Séc Andrej Babiš (Ảnh: rmx.news)

Cuộc gặp giữa hai người đứng đầu Chính phủ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Slovakia Matovic kể từ khi ông nhậm chức. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thảo luận và đi đến quyết định mở cửa trở lại biên giới giữa hai nước sớm hơn so với kế hoạch dự kiến là ngày 15/6. Thời điểm được các nước trong nhóm Visegrad thông qua trong một cuộc họp vào cuối tháng 5 vừa qua. Như vậy, biên giới Séc- Slovakia sẽ được mở cửa trở lại bình thường như trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Séc Andrej Babiš nhấn mạnh tầm quan trọng của Slovakia trong các hoạt động kinh tế của nước này. Theo đó, Slovakia giữ vị trí thứ 2 sau Đức trong đóng góp vào xuất khẩu của Séc và là điểm đến du lịch thứ hai sau Croatia. Việc mở cửa biên giới trở lại là cơ hội để cả hai quốc gia có thể hỗ trợ nhau nhất là thông qua các hoạt động du lịch.

Thủ tướng Slovakia Igor Matovič cho biết việc mở cửa biên giới với Séc sớm hơn dự kiến chính là món quà đặc biệt trong chuyến công du đầu tiên của mình ra nước ngoài kể từ ông khi nhậm chức vào tháng Ba. Ông cũng bật mí thỏa thuận đã được thông qua từ hai ngày trước nhưng được giấu kín. Sau cuộc gặp với người đồng cấp, Thủ tướng Slovakia Matovič đã có cuộc gặp với Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bien-gioi-sec-slovakia-bat-ngo-mo-cua-tu-rang-sang-56-1056104.vov