Biên giới liên Triều: Sự yên bình ở nơi nguy hiểm nhất thế giới

Khu phi quân sự DMZ bỗng trở nên tĩnh lặng và yên ả sau các cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn.

“Hàn Quốc thường bật loa tuyên truyền với âm lượng lớn về phía chúng tôi. Nhưng họ đã tắt chúng sau các cuộc hội nghị thượng đỉnh. Hãy lắng nghe xem nơi này yên ắng thế nào”, Trung tá Hwang Myong Jin của quân đội Triều Tiên nói khi đang đứng trên ban công của một tòa nhà lớn, nhìn xuống đường bê tông phân định ranh giới Hàn Quốc và Triều Tiên.

DMZ trở thành khu du lịch?

Theo AP, Trung tá Hwang đã giữ chức vụ hướng dẫn viên bên bờ phía bắc khu phi quân sự DMZ được 5 năm. Kể từ sau các cuộc gặp cấp cao giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un với tổng thống Mỹ và tổng thống Hàn Quốc, khu phi quân sự biên giới liên Triều bỗng trở nên yên bình đến kì lạ. Trước đó, nhiều người vẫn cảm thấy hơi nóng của Chiến tranh Lạnh tại khu vực này.

Trung tá Triều Tiên Hwang Myong Jin nói về những thay đổi của khu phi quân sự sau các cuộc gặp thượng đỉnh. Ảnh: AP.

Trung tá Triều Tiên Hwang Myong Jin nói về những thay đổi của khu phi quân sự sau các cuộc gặp thượng đỉnh. Ảnh: AP.

Cùng hôm 20/6, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un có mặt tại Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình lần thứ ba thì du khách Trung Quốc ồ ạt kéo về phía bắc DMZ. Họ hào hứng chụp ảnh và ăn kem ốc quế ngay trước cửa hàng lưu niệm thuộc địa phận Triều Tiên.

Một nhóm học sinh Nhật Bản gốc Triều Tiên chợt ùa ra khỏi xe buýt. Với súng trường tự động trĩu nặng một bên vai, binh lính Triều Tiên thờ ơ quan sát nhóm bạn trẻ này.

Du khách châu Âu vẫn chiếm phần đông tại khu phi quân sự DMZ. Họ tò mò ngắm nhìn những biểu ngữ tuyên truyền vẽ bằng tay trong cửa hàng lưu niệm.

Không có du khách Mỹ nào tại DMZ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh cấm du lịch Triều Tiên vào năm ngoái. Điều luật này được ban hành sau cái chết của sinh viên Otto Warmbier. Chàng trai trẻ người Mỹ đã bị Bình Nhưỡng bắt giữ và kết án lao động khổ sai trong chuyến du lịch năm 2016.

Trước những thay đổi gần đây, rất dễ để nghĩ về DMZ như một địa điểm du lịch đầy thu hút. Tuy nhiên, Trung tá Hwang Myong Jin nhấn mạnh đây vẫn là khu vực quân sự quan trọng và nguy hiểm. Các mối hiểm họa luôn hiện hữu quanh biên giới liên Triều.

“Chúng tôi không muốn du khách kéo tới quá nhiều, nhưng họ cứ thích đến tham quan”, ông Hwang nói.

Cơ hội hòa bình cho nơi "nguy hiểm nhất thế giới"

Trong những năm vừa qua, thế giới chủ yếu tập trung vào sự phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Trên thực tế, Triều Tiên đặt phần lớn hỏa lực ở khu vực biên giới với Hàn Quốc.

Với khoảng cách chỉ khoảng 80 km, Bình Nhưỡng có thể dễ dàng tấn công thủ đô Seoul bằng pháo hoặc vũ khí hóa học, gây ra hàng trăm nghìn thương vong.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In bắt tay tại khu phi quân sự DMZ trong cuộc gặp lịch sử hôm 27/4. Ảnh: AFP.

Nhiều khả năng, việc thuyết phục Triều Tiên rút pháo binh tầm xa khỏi khu vực biên giới sẽ trở thành chủ đề chính trong cuộc đàm phán sắp tới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc đã tuyên bố hoãn tập trận chung. Đây được cho là động thái tích cực nhằm duy trì bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Dù khách du lịch không quá hứng thú, Trung tá Hwang vẫn kiên định đưa ra quan điểm từ phía Triều Tiên bằng lời lẽ thấm đẫm tình yêu nước. Ông không ngần ngại giảng giải một cách hùng hồn khi đưa du khách đi tham quan các địa điểm chính tại phía bắc DMZ như tòa nhà nơi hiệp định đình chiến được ký kết hoặc hòn đá lớn khắc ghi những lời cuối cùng của cố lãnh đạo Kim Il Sung.

Nhưng lần này, Trung tá Hwang còn dẫn du khách tới xem cây thông được nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In trồng trong cuộc gặp lịch sử tháng 4. Sau đó, ông đưa đoàn đi thăm tòa nhà nơi ông Kim tiếp đón ông Moon vào tháng 5.

Khi nói chuyện với nhà báo Mỹ hôm 20/6, trung tá Triều Tiên tỏ thái độ thoải mái và ít hiếu chiến hơn những lần trước.

“Chiến tranh chỉ mang lại tai họa cho chúng tôi. Không ai muốn chiến tranh cả”, ông Hwang chia sẻ. “Chúng tôi đã tổ chức những cuộc đàm phán quân sự với Hàn Quốc tại đây nhằm hướng tới điều nhân loại cùng muốn: hòa bình”.

Moon - Kim ôm nhau thân mật trong cuộc hội đàm bất ngờ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bất ngờ có cuộc hội đàm cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại làng đình chiến Panmunjom, dấu hiệu cho thấy muốn cứu vãn cuộc gặp Mỹ - Triều.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bien-gioi-lien-trieu-su-yen-binh-o-noi-nguy-hiem-nhat-the-gioi-post853787.html