Biên giới Lạng Sơn lại 'nóng' tình trạng mua bán người

Những ngày qua, dư luận chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ về hành vi táng tận lương tâm của đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu khi đưa cháu bé mới 7 ngày tuổi từ TP Hồ Chí Minh ra Lạng Sơn để vượt biên sang Trung Quốc bán. May mắn thay, cháu bé đã được cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lạng Sơn giải cứu và đưa đến chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn...

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu khai nhận tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Lê Đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu khai nhận tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Lê Đồng

Bán cả trẻ sơ sinh

Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 113T của Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn về việc đấu tranh với đường dây mua bán người dưới 16 tuổi, vào hồi 6 giờ 20 phút, ngày 8-8-2019, tại đường mòn lên biên giới, khu vực mốc 1227, thuộc địa phận thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh năm 1983, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đang bế 1 bé trai sơ sinh để đưa sang Trung Quốc bán. Hiện, Liễu lấy chồng và cư trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Qua đấu tranh, đối tượng Liễu khai, ngày 1-8-2019, Liễu nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Sau đó, thị đến TP Hồ Chí Minh gặp một số đối tượng là phụ nữ quê ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để nhận 1 bé trai vừa sinh trước đó vài giờ, rồi đưa cho các đối tượng này 30 triệu đồng tiền bồi dưỡng. Tiếp đó, Liễu đưa bé sơ sinh đến Lạng Sơn (ngày 7-8-2019). Khi đang trên đường đưa cháu bé qua khu vực đường mòn biên giới thì bị lực lượng BĐBP Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Liễu, thị không hề biết mẹ đẻ của cháu bé là ai, ở đâu và thừa nhận, nếu việc đưa cháu bé sang Trung Quốc trót lọt và giao tận tay cho một người đàn ông Trung Quốc, thì Liễu sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền công chăm sóc và đưa đón.

Trước đó, thực hiện kế hoạch Chuyên án 112T, ngày 4-8-2019, tại đường mòn biên giới khu vực mốc 1107, thuộc khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị mật phục, bắt quả tang đối tượng Lò Thị Nguyệt, sinh năm 1998, trú tại xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang trên đường xuất cảnh trái phép đưa 1 trẻ sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi sang Trung Quốc bán.

Qua khai thác, bước đầu, Lò Thị Nguyệt khai nhận, được một người thông tin qua điện thoại, lên Lạng Sơn liên lạc với mẹ cháu trai mới sinh tên là Thái Thị T., sinh năm 1995, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để nhận cháu bé và một số giấy tờ liên quan tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, xuất cảnh trái phép đưa cháu bé sang tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc giao cho một người Trung Quốc, nếu trót lọt, Nguyệt sẽ được nhận 15 triệu đồng tiền công.

Đề cao cảnh giác, nâng cao nhận thức

Theo đánh giá của BĐBP Lạng Sơn, hiện nay, tại địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn, tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp và tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, BĐBP Lạng Sơn đã xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân.

Đại tá Tạ Văn Khoa, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Lạng Sơn cho biết: “Lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam, các đối tượng xâm nhập vào khu vực biên giới, cửa khẩu của Việt Nam với lý do để thăm thân, du lịch, liên kết làm ăn kinh tế, nhưng thực chất là lừa phụ nữ, trẻ em dưới dạng đưa đi làm việc ở nước ngoài, cho nhận con nuôi rồi đưa ra nước ngoài bán. Đa số các đối tượng mua bán phụ nữ, trẻ em đều tiếp cận các nạn nhân qua mạng xã hội, internet, điện thoại di động nên rất khó để lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý. Bên cạnh đó, các nạn nhân đều là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, thiếu hiểu biết nên dễ dàng bị dụ dỗ, lừa đảo”.

Đối tượng Lò Thị Nguyệt bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt giữ ngày 4-8-2019 về tội đưa trẻ sơ sinh sang Trung Quốc bán. Ảnh: Lê Đồng

Dù các cơ quan chức năng luôn tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác, nhưng thời gian qua, vẫn còn rất nhiều phụ nữ bị lừa gạt bán qua biên giới, gây nhức nhối trong dư luận. Đáng lo ngại là, mặc dù các cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn vấn nạn nguy hiểm này, song, hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Trước tình hình phức tạp trên, BĐBP Lạng Sơn phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới phía Trung Quốc để trao đổi thông tin, đấu tranh với tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân là biện pháp trọng tâm, mũi nhọn. Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi mua bán người, giải cứu nạn nhân ngay trên lãnh thổ Việt Nam, các “giải pháp nóng” sẽ được BĐBP Lạng Sơn áp dụng triệt để như: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới, kiểm soát, quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu một cách chặt chẽ nhằm phát hiện những trường hợp khả nghi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm mua bán người tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhằm nâng cao nhận thức và giúp người dân cảnh giác với thủ đoạn, tội phạm mua bán người. Cùng với đó, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở...

Lê Ân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bien-gioi-lang-son-lai-nong-tinh-trang-mua-ban-nguoi/