Biên giới Ấn Độ - Pa-ki-xtan căng thẳng

Theo PTI, ngày 10-10, Ủy ban an ninh quốc gia (NSC) Pa-ki-xtan họp tại I-xla-ma-bát, thảo luận tình hình căng thẳng trên biên giới với Ấn Độ và tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh. Cuộc họp có sự tham dự của một số thành viên nội các cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và người đứng đầu cơ quan tình báo liên quân (ISI) Pa-ki-xtan.

Các bốt an ninh của Ấn Độ dọc biên giới Ấn Độ - Pa-ki-xtan tại Xu-chét-ga gần Gia-mu ngày 9-10. Ảnh: Reuters

Các quan chức quân sự hàng đầu Pa-ki-xtan đã thông báo với ông Sa-ríp về diễn biến mới nhất tại Ranh giới kiểm soát (LoC) và Biên giới quốc tế (IB), đồng thời nói rằng các lực lượng Pa-ki-xtan chỉ “bắn tự vệ” và không nhằm vào các khu vực dân sự.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Pa-ki-xtan Na-oa Sa-ríp đã yêu cầu Ấn Độ không nên “hiểu nhầm” nguyện vọng hòa bình của ông và ngừng bắn qua biên giới ngay lập tức. Ông Sa-ríp đề nghị Ấn Độ tôn trọng tính hợp pháp của LoC và Biên giới quốc tế IB, ngừng bắn để duy trì hòa bình bền vững.

Trước đó, ngày 9-10, Bộ trưởng Quốc phòng Pa-ki-xtan Kha-oa-gia A-síp khẳng định I-xla-ma-bát không muốn đối đầu với Ấn Độ, trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn dọc LoC, thuộc khu vực tranh chấp Ca-sơ-mia đã khiến hàng chục người thương vong. Ông A-síp cho biết thêm, I-xla-ma-bát có khả năng đáp trả "bất cứ hành động gây hấn nào của Ấn Độ," song "không muốn biến căng thẳng biên giới giữa hai nước thành một cuộc đối đầu."

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đưa tin và công bố những hình ảnh quân đội Pa-ki-xtan nã đạn pháo vào các khu vực dân cư, làm nhiều dân thường thương vong và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Các quan chức cấp cao Ấn Độ, trong đó có Thủ tướng Na-ren-đra Mô-đi, cũng đã lên tiếng cảnh báo hành động “phiêu lưu” của Pa-ki-xtan.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực dọc LoC giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan trong những ngày qua, đồng thời lấy làm tiếc về sự thiệt hại về người cũng như việc dân thường hai bên phải lánh nạn.

Ông Ban Ki Mun thúc giục Chính phủ Ấn Độ và Pa-ki-xtan giải quyết tất cả những khác biệt thông qua đối thoại "nhằm tìm ra giải pháp hòa bình, ổn định dài hạn tại Ca-sơ-mia".

Chiến sự giữa Ấn Độ và Pa-ki-xtan dọc LoC bắt đầu cách đây một tuần và đã liên tục leo thang với thông tin ban đầu khoảng 20 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Liên hợp quốc cho tới nay vẫn duy trì sự hiện diện của Nhóm Quan sát Quân sự Liên hợp quốc tại Ấn Độ và Pa-ki-xtan (UNMOGIP) nhằm giám sát việc ngừng bắn dọc LoC.

Bảo Hà (Tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bien-gioi-an-do-pa-ki-xtan-cang-thang/