'Biến động' thế giới thể thao những ngày qua

Kẻ ra tù, người xộ khám, kẻ dính COVID-19, người lên ngôi. Hãy thử điểm qua những sự kiện thể thao biến động trong vòng 5 ngày qua.

Sau 5 tháng bị giam cần ở Paraguay vì dùng hộ chiếu giả, Ronaldinho đã được ra tù và trở về Brazil sau khi hai anh em ruột nộp phạt 200 ngàn USD. Ảnh: Antara

Sau 5 tháng bị giam cần ở Paraguay vì dùng hộ chiếu giả, Ronaldinho đã được ra tù và trở về Brazil sau khi hai anh em ruột nộp phạt 200 ngàn USD. Ảnh: Antara

Một mùa bóng thất bát cùng MU, đội trưởng Harry Maguire (trái) sang Hy Lạp du lịch và phạm pháp tại đó, anh vừa bị xử 21 tháng tù treo. Ảnh: Reuters

Dù ông thầy mới Koeman thuyết phục... hết nước nhưng Messi cứ đòi ra đi sau mùa bóng Barcelona trắng tay, đỉnh điểm là thua 2-8 trước Bayern. Ảnh: Reuters.

"Mr Bạc" Conte giúp Inter có hai ngôi á quân Serie A và Europa League, ông có ý ra đi nhưng lãnh đạo CLB muốn ông ở lại và ông đã đồng ý. Ảnh: Reuters

Trong vòng 7 bảy, Bayern hoàn thành cú ăn ba lịch sử cùng nhiều kỷ lục khác, trong đó có 11 trận toàn thắng tại Champions League. Ảnh: Reuters

Chiến lược gia Hansi Flick, 55 tuổi đi vào lịch sử Bayern Munich khi 10 tháng ngồi ghế nóng Bayern với tư cách HLV tạm quyền rồi "cắt" tạm quyền. Ảnh: BFW

Tuổi 39, Ibrahimovic vẫn tiếp tục ở lại "nửa thành Milano" vì vẫn còn chạy tốt mùa tới. Ảnh: Reuters.

Cựu hoàng nước rút, Bolt mở tiệc chiêu đãi sinh nhật lần thứ 34 rồi bị nhiễm COVID-19, khiến nhiều sao thể thao bị vạ lây. Reuters

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/bien-dong-the-gioi-the-thao-nhung-ngay-qua-934353.html